Giáo dục

Ra mắt bộ sách “Giáo dục tài chính” cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12

Thống Nhất 18/08/2025 - 19:14

Năm học 2025-2026, các nhà trường, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo là bộ sách "Giáo dục tài chính".

1808-nxb-ra-mat-sach-tai-chinh-3.jpg
Giới thiệu bộ sách "Giáo dục tài chính" - tài liệu tham khảo hữu ích cho học sinh phổ thông.
Ảnh: Kim Ngọc

Chiều 18-8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty sách Tân Việt - Nhà sách Tân Việt tổ chức chương trình giới thiệu bộ sách “Giáo dục tài chính” cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

“Giáo dục tài chính” là bộ sách chuyên đề về tài chính học đường, được thiết kế hệ thống cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chuẩn mực về kiến thức hệ thống ngân hàng, tài chính của Việt Nam và quốc tế theo phương pháp liên môn và tương thích với nền tảng kiến thức của học sinh theo từng khối lớp.

Nội dung sách mỗi lớp được phân chia theo các chủ đề, trong mỗi chủ đề có các bài học với tổng thời lượng ước tính khoảng 35 tiết (tương ứng 1 tiết/tuần), thuận tiện sử dụng khi đưa vào giảng dạy.

1808-nxb-ra-mat-sach-tai-chinh-2.jpg
Học sinh phổ thông có thêm tài liệu tham khảo về tài chính. Ảnh: Kim Ngọc

Bộ sách có ý nghĩa hơn khi được xuất bản vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Bộ sách cũng là bước cụ thể triển khai “Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó chỉ rõ: Kiến thức tài chính cần được giáo dục cho học sinh phổ thông, lồng ghép cùng các môn học, các cấp học trong chương trình để tăng cường sự hiểu biết và phát triển năng lực, tư duy tài chính cho thế hệ trẻ.

Để thực hiện các chủ trương và chính sách này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung giảng dạy trong các chương trình buổi 2 cho các cấp học, áp dụng từ năm học 2025-2026.

Điều đặc biệt ở bộ sách “Giáo dục tài chính” là tác giả đã sử dụng nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ, truyện ngắn, câu chuyện đời thường, tích xưa, truyền thống dân tộc và các biểu tượng văn hóa quen thuộc để làm cầu nối đưa kiến thức tài chính đến gần với học sinh.

Các nội dung được thiết kế theo hướng tích hợp giữa kiến thức tài chính - ngân hàng với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục công dân. Bộ sách đáp ứng yêu cầu dễ nhớ, dễ học, dễ hiểu, dễ áp dụng và là học liệu cần thiết để các nhà trường lựa chọn sử dụng dạy buổi 2 cho học sinh.

1808-nxb-ra-mat-sach-tai-chinh-5.jpg
Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Kim Ngọc

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ: Nhận thấy tính cấp thiết trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng tài chính cho học sinh, bổ sung đa dạng thêm nguồn lựa chọn nội dung khi triển khai dạy học 2 buổi/ngày, đơn vị đã mời nhóm tác giả là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục tài chính và ngân hàng để phối hợp triển khai biên soạn bộ sách, hướng mục tiêu có thể đưa vào sử dụng giảng dạy tại các nhà trường. Bộ sách cũng được xem như một tài liệu tham khảo nâng cao dân trí hữu ích, lan tỏa kiến thức tài chính rộng rãi tới đa dạng đối tượng bạn đọc quan tâm.

Về thực trạng giáo dục tài chính và học liệu giáo dục tài chính tại Việt Nam, các chuyên gia nhận định: Thời gian qua, nhiều chương trình giáo dục tài chính đã được triển khai trong cộng đồng với sự tham gia tích cực từ phía các cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, việc giáo dục tài chính của Việt Nam cần có nhiều sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu hiện nay.

1808-nxb-ra-mat-sach-tai-chinh-1.jpg
Nội dung sách mỗi lớp được phân chia theo các chủ đề, mỗi chủ đề có các bài học với tổng thời lượng ước tính khoảng 35 tiết. Ảnh: Kim Ngọc

Bên cạnh đó, hệ thống học liệu về giáo dục tài chính hiện nay thường phân tán, thiếu tính hệ thống và chủ yếu là tài liệu của nước ngoài.

Điều đó dẫn đến việc phổ cập kiến thức phù hợp với đặc thù hệ thống cấu trúc kinh tế, văn hóa, nhận thức… của nước ta còn hạn chế. Trong thực tế, để nâng cao nhận thức cộng đồng về tài chính cần có phương pháp tiếp cận dạy học trong trường phổ thông là hiệu quả nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Ra mắt bộ sách “Giáo dục tài chính” cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.