Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè

Nhóm phóng viên| 25/08/2022 06:19

(HNM) - Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 2-3-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, các quận, huyện, thị xã đã tăng cường ra quân xử lý vi phạm, quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè. Bên cạnh những địa phương làm tốt, theo khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới những ngày gần đây, vẫn còn vi phạm ở nhiều tuyến đường, phố.

Lực lượng chức năng phường Giảng Võ (quận Ba Đình) xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn. Ảnh: Đỗ Tâm

Thường xuyên ra quân, xử phạt

Theo khảo sát của phóng viên tại nhiều tuyến đường, phố tại khu vực nội thành Hà Nội, tình trạng vỉa hè lộn xộn do hàng quán bày bán trái phép đã giảm nhiều. Cụ thể, tại đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), đoạn qua cổng chợ Nhà Xanh, một “điểm đen” lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan, cản trở giao thông nghiêm trọng nay đã được các lực lượng chức năng ra quân xử lý, chấm dứt việc chiếm dụng vỉa hè của các cửa hàng bán sạc, ốp điện thoại...

Tại các tuyến đường: Nguyên Hồng, Thành Công, khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình), tình trạng bày hàng hóa ra vỉa hè hay ô tô đỗ ở lòng đường đã được xử lý triệt để. Anh Nguyễn Văn Hùng, người dân sống ở đường Nguyên Hồng (quận Ba Đình) cho biết, do lực lượng Công an phường thường xuyên ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè nên tuyến đường thông thoáng hơn. Người dân trên địa bàn thực sự phấn khởi trước việc này.

Trung tá Vũ Hữu Thái, Phó Trưởng Công an phường Thành Công (quận Ba Đình) cho biết, hằng tuần lực lượng Công an phường tổ chức 2 buổi ra quân nhằm lập lại trật tự vỉa hè. 

Bên cạnh đó, hằng ngày Công an phường phân công lực lượng trực chốt tại ngã ba, ngã tư, cổng 5 trường học trên địa bàn vào giờ cao điểm sáng và chiều để phân luồng giao thông và xử lý vi phạm trật tự đô thị. Từ đầu tháng 8 đến nay, Công an phường đã xử lý 29 trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định, 31 trường hợp xe máy để sai quy định, 32 trường hợp lấn chiếm hè phố bán hàng… với tổng mức xử phạt 51 triệu đồng.

Tương tự, theo Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) Trần Hồng Việt, phường đã thành lập tổ công tác thường xuyên ra quân nhắc nhở, kiểm tra, kiên quyết xử lý trường hợp cố tình vi phạm. “Cùng với đó, UBND phường phân công các tổ trưởng tổ dân phố cùng các cán bộ phường trực tiếp đến từng nhà dân tuyền truyền, vận động các hộ dân không vi phạm trật tự đô thị”, ông Trần Hồng Việt cho biết thêm.

Nhiều ô tô đỗ trên vỉa hè tại khu vực Vườn hoa Bồ Đề (quận Long Biên).

Tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm phát sinh

Bên cạnh những địa phương làm tốt công tác trật tự văn minh đô thị, vẫn còn những nơi buông lỏng quản lý để tình trạng lấn chiếm vỉa hè bán hàng diễn ra thường xuyên. Ghi nhận chiều 22-8 trên phố Trần Cung (quận Cầu Giấy), vỉa hè vẫn là nơi bị chiếm dụng để bán quần áo, đồ ăn, trà đá. Còn lòng đường là nơi để xe máy, đỗ ô tô của nhiều cửa hàng, đặc biệt xung quanh khu vực Bệnh viện E.

Tiếp tục khảo sát tại quận Cầu Giấy, đường bờ sông Quan Hoa thường xuyên có nhiều xe ô tô đỗ dưới lòng đường khiến con phố vốn chật hẹp nay càng bị thu nhỏ lại. Trên phố Trung Kính, người đi đường không khỏi khó chịu khi vỉa hè, lòng đường đều trở thành nơi đỗ xe ô tô. Còn vỉa hè - lối đi cho người đi bộ cũng bị chiếm dụng gần hết.

Tương tự, tại địa bàn quận Đống Đa, tuyến phố Thái Thịnh, đoạn cắt ngang phố Yên Lãng, chiều tối 22-8 có rất nhiều quán trà đá sử dụng vỉa hè làm nơi bán hàng cho khách. Dọc tuyến phố Yên Lãng cũng có nhiều ô tô, xe máy đỗ dưới đường. Cách đó không xa, tại vỉa hè các nhà 18, 20, 22 phố Huỳnh Thúc Kháng luôn có hàng chục xe ô tô đỗ trên vỉa hè. Trước cổng Trường Đại học Luật Hà Nội, phố Nguyễn Chí Thanh cũng tồn tại nhiều xe bán thịt xiên nướng, đồ ăn vặt...

Hay trên địa bàn quận Long Biên, vườn hoa Bồ Đề trở thành “bãi” đậu xe của rất nhiều ô tô. Tại quận Bắc Từ Liêm, người dân rất bất bình khi hằng ngày chứng kiến hai bên vỉa hè khu vực Cầu Diễn đã trở thành khu “ẩm thực” bán đồ ăn vặt, sáng thì bánh bao, xôi, bánh giò, tối thì bán rượu, mực, ốc, trà đá… gây mất mỹ quan đô thị.

Không thể không thừa nhận những nỗ lực của các địa phương trong việc ra quân lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, dường như khi vắng bóng lực lượng chức năng thì mọi vi phạm lại trở về như cũ. Câu chuyện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường luôn không có hồi hết. Thiết nghĩ, ngoài sự quyết liệt khi UBND thành phố có văn bản chỉ đạo, có “chiến dịch” ra quân giải tỏa vi phạm trật tự đô thị nhân ngày lễ, Tết, các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, quyết liệt hơn nữa trong xử lý vi phạm phát sinh. Đồng thời, cần có quy hoạch, sắp xếp chỗ mưu sinh cho những người kinh doanh tự do hoặc bố trí thêm các bãi trông giữ phương tiện, khắc phục tình trạng thiếu điểm đỗ xe đang là nguyên nhân chính gây mất trật tự đô thị hiện nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.