Thể thao

Quyết tâm đưa biểu tượng một thời của bóng đá Thủ đô trở lại thời hoàng kim

Tuyết Minh 30/08/2023 - 20:15

Tối 30-8, tại Trung tâm đào tạo Bóng đá PVF Công an nhân dân (Văn Giang, Hưng Yên) diễn ra Lễ tổng kết công tác của Câu lạc bộ (LCB) bóng đá Công an Hà Nội.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Trong năm 2023, vượt qua rất nhiều khó khăn, áp lực, CLB Công an Hà Nội đã xuất sắc lên ngôi vô địch Giải bóng đá vô địch quốc gia (V.League 2023).

z4650250280408_3953b4cc8581a3d80be228631801e437.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, quay trở lại sau khoảng 20 năm bằng tên gọi đầy thân thương với người dân Thủ đô, CLB Công an Hà Nội đã lấy lại được truyền thống của đội bóng năm nào.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng mong muốn, CLB Công an Hà Nội sẽ không bị đè nặng bởi áp lực thành tích ở mùa giải 2024 mà hãy luôn chảy trong huyết quản dũng khí của lực lượng Công an cũng như nét hào hoa, thanh lịch của người Hà Nội để phô diễn lối đá đẹp mắt, hào hoa trên sân cỏ.

30-sythanh1.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho lãnh đạo CLB Công an Hà Nội và các cầu thủ.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban huấn luyện, các cầu thủ CLB Công an Hà Nội trong mùa giải mới tiếp tục giữ vững truyền thống, phong cách bóng đá hiện đại, đẹp mắt, giữ được trọn vẹn tình yêu, niềm tin người hâm mộ với đội bóng. Bộ Công an sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để Ban huấn luyện, cầu thủ, tập thể đội bóng tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

z4650250279924_53165067874eb0efbbe2fe85f935ed50-1-.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo

Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, Đại tá Dương Đức Hải thay mặt toàn đội hứa tiếp tục xây dựng CLB nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm trong công tác huấn luyện, các cầu thủ thi đấu với tinh thần quyết liệt, tấn công hoa mỹ, mang đến những màn trình diễn mạnh mẽ và đầy thuyết phục, quyết tâm đưa biểu tượng một thời của bóng đá Thủ đô trở lại.

Tại lễ vinh danh, 11 cá nhân xuất sắc của CLB Công an Hà Nội đã được nhận Bằng khen của Bộ Công an; 14 cá nhân được nhận Giấy khen của Công an thành phố Hà Nội và nhiều phần thưởng giá trị khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết tâm đưa biểu tượng một thời của bóng đá Thủ đô trở lại thời hoàng kim

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.