Chiều 28-3, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm Bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên thành phố, chủ đề “Chúng tôi sẵn sàng”.
Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên và đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên - thế hệ kế tục sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Mỗi đoàn viên, sinh viên không chỉ cần nâng cao nhận thức mà còn phải tích cực lan tỏa những giá trị đúng đắn, đấu tranh với thông tin xấu, độc hại trên các phương tiện truyền thông hiện đại.
Tại tọa đàm, có 4 bài tham luận được thảo luận trực tiếp trong số 75 tham luận được gửi tới. Bằng các cách tiếp cận khác nhau, các tham luận tập trung trình bày các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và khuyến khích phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đồng thời, các đại biểu đại diện cho thế hệ thanh niên thành phố đã thảo luận sâu về vai trò của thanh niên trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và những phương thức hiệu quả giúp đoàn viên, thanh niên nhận diện và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái.
Bên cạnh đó, tọa đàm cũng nêu rmột số hạn chế trong hoạt động của thanh niên, việc định hướng nhận thức chính trị chưa đồng đều; cần nâng cao hơn nữa năng lực số cũng như ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền. Một số đoàn viên, thanh niên chưa thực sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, dẫn đến sự thiếu quyết liệt trong hành động. Ngoài ra, việc tiếp cận các nguồn thông tin chính thống vẫn còn gặp khó khăn do sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội và sự xuất hiện liên tục của các thông tin sai trái, gây nhiễu loạn tư tưởng, ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ.
Thạc sĩ Trương Hoàng Đức, giảng viên Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị Khu vực II, nhấn mạnh: “Mỗi cá nhân đoàn viên, thanh niên cần trang bị cho mình kiến thức vững vàng về lịch sử, chính trị và tư tưởng của Đảng để không bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch. Đồng thời, thanh niên phải biết tận dụng sức mạnh của truyền thông để lan tỏa những giá trị đúng đắn và nhân văn”.
Hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tọa đàm đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực. Trước hết, cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, trang bị kiến thức chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, cần ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trên không gian mạng một cách hiệu quả hơn.
Ngoài ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể cần tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, dự báo và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Tọa đàm cũng ghi nhận nhiều mô hình, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên trong việc tuyên truyền và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như các phương hướng để tiếp tục xây dựng và hiện thực hóa các nhiệm vụ đã đề ra.
Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Khoa cho biết, chủ đề “Chúng tôi sẵn sàng” không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể của mỗi đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ chân lý, phụng sự Tổ quốc, nhân dân và lý tưởng cao đẹp của Đảng.
Với sự đồng lòng, quyết tâm của thế hệ trẻ, niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc đã lựa chọn sẽ ngày càng vững chắc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.