Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quỹ ''Vì người nghèo'', ''Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc'' phát huy hiệu quả tích cực

Thúy Nhi - Nguyễn Lê| 09/03/2023 19:18

(HNMO) - Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã huy động hàng trăm tỷ đồng, góp phần an sinh xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị.

Chiều ngày 9-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác vận động, quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, nguồn ủng hộ cứu trợ thành phố năm 2022 và công tác chăm lo Tết Quý Mão 2023.

Về chăm lo Tết Quý Mão 2023, từ nhiều nguồn quỹ vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố đã vận động, chăm lo cho các đối tượng với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 233 tỷ đồng. Trong công tác cứu trợ thiên tai và phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022, thành phố đã chuyển kinh phí mua vắc xin về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam số tiền hơn 318,9 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2022, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã vận động đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (55 tỷ đồng/30 tỷ đồng).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã có nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, đi sâu vào đời sống nhân dân, phát huy mạnh mẽ và huy động được sự tham gia của toàn xã hội hình thành nên một thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Qua đó, từ các nguồn vận động, đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng đề ra 5 phương hướng trọng tâm thực hiện trong năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, quan tâm hơn nữa công tác phối hợp kiểm tra, tự kiểm tra đối với hoạt động quản lý quỹ, rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động theo hướng phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời bảo đảm tính chính xác, phù hợp theo quy định. Phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự nhất trí, đồng thuận nhằm huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo đi vào chiều sâu, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tăng cường vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện đăng ký thực hiện công trình xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến cho biết, trong năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Thường trực Thành ủy, UBND, sự hưởng ứng, đồng hành của các tập thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, giúp cho việc quản lý, điều hành, sử dụng các nguồn quỹ luôn hiệu quả và không ngừng phát triển cả về chất lượng và chiều sâu, góp phần xây dựng và phát triển thành phố, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh các quận, huyện đã đăng ký thực hiện công trình xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quỹ ''Vì người nghèo'', ''Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc'' phát huy hiệu quả tích cực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.