Giáo dục

Quốc Oai xây dựng môi trường học đường an toàn từ cổng trường

Phương Nga 07/09/2026 - 13:18

Ngay ngày đầu năm học, lực lượng chức năng xã Quốc Oai tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần hình thành văn hóa giao thông học đường.

Chấn chỉnh vi phạm ngay từ đầu năm học

Sáng 7-9, tại nhiều tuyến đường, khu vực cổng trường trên địa bàn xã Quốc Oai, các tổ công tác đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, tuyên truyền và xử lý các trường hợp học sinh vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh năm học 2026-2027. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 4-9 đến hết ngày 2-10, tập trung vào những tuần đầu năm học, thời điểm lưu lượng học sinh và phương tiện tăng cao tại các tuyến đường, khu vực trường học.

4-17887495718061070071695.jpg
Lực lượng chức năng Quốc Oai phát hiện, xử lý nhiều trường hợp học sinh THCS, THPT vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: PV

Quán triệt nhiệm vụ trước giờ ra quân, Đại úy Bùi Đức Quân, Phó Trưởng Công an xã Quốc Oai yêu cầu các tổ công tác tập trung kiểm tra tại những tuyến đường trọng điểm, khu vực cổng trường và địa bàn có đông học sinh tham gia giao thông; xử lý đúng quy định, đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh và phụ huynh.

Trong buổi sáng, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp học sinh THCS, THPT vi phạm, chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định. Với từng trường hợp, lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh thông tin, lập hồ sơ xử lý; đồng thời ghi nhận để phối hợp thông báo tới gia đình, nhà trường.

Cách làm này cho thấy mục tiêu của việc xử lý vi phạm không chỉ dừng ở một trường hợp cụ thể. Khi một học sinh vi phạm, thông tin được chuyển đến gia đình và nhà trường để cùng quản lý, giáo dục, từ đó hạn chế nguy cơ tái diễn.

Theo kế hoạch, Công an xã Quốc Oai sẽ tập trung kiểm tra những hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng và giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với các trường kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh tại khu vực cổng trường và bãi để xe. Các trường được đề nghị không tổ chức trông, giữ xe mô tô cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển; đồng thời phối hợp với các hộ dân xung quanh trường học chấm dứt việc nhận trông giữ xe trái quy định.

Như vậy, thay vì chỉ chờ học sinh vi phạm trên đường mới xử lý, việc kiểm soát được thực hiện từ nơi các em bắt đầu và kết thúc hành trình đến trường.

Từ “cổng trường an toàn” đến văn hóa giao thông học đường

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Ngô Văn Hùng, bảo đảm an toàn học đường phải được đặt lên hàng đầu, trong đó an toàn giao thông là một nhiệm vụ quan trọng. Muốn hạn chế tai nạn và các nguy cơ mất an toàn, địa phương phải triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tuyên truyền, giáo dục ý thức đến tổ chức giao thông, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời phát huy trách nhiệm của chính quyền, lực lượng công an, nhà trường và gia đình.

7-17887495718391921004909.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh thông tin, lập hồ sơ xử lý; đồng thời ghi nhận để phối hợp thông báo tới gia đình, nhà trường. Ảnh: PV

Từ yêu cầu đó, mô hình “cổng trường an toàn” cần được nhìn nhận không chỉ là việc bố trí lực lượng vào giờ cao điểm. Cốt lõi của mô hình là tạo ra một khu vực trước cổng trường có trật tự, an toàn, hạn chế xung đột giao thông và giảm những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Vào thời điểm học sinh đến trường và tan học, việc phân luồng phương tiện, bố trí điểm đón, trả học sinh phù hợp, hạn chế phụ huynh dừng, đỗ tùy tiện trước cổng trường có ý nghĩa quan trọng. Cùng với đó là sự tham gia của giáo viên, lực lượng chức năng và các tổ chức tại địa bàn trong hướng dẫn, nhắc nhở học sinh, phụ huynh.

Đặc biệt, cổng trường chỉ có thể an toàn nếu việc quản lý phương tiện được thực hiện từ cả hai phía. Nhà trường cần nắm rõ phương tiện học sinh sử dụng; phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện; học sinh phải được trang bị kỹ năng và hình thành thói quen chấp hành quy định giao thông.

Trước đó, Công an xã Quốc Oai và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã nhiều lần phối hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các trường học. Tháng 3-2026, hai đơn vị tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Quốc Oai.

Từ tuyên truyền đến kiểm tra, từ xử lý vi phạm đến phối hợp với gia đình, nhà trường, các giải pháp đang được triển khai theo hướng liên tục và có sự tham gia của nhiều lực lượng. Đây cũng là cách để chuyển trọng tâm từ “xử phạt khi đã vi phạm” sang “phòng ngừa trước khi xảy ra nguy cơ”.

An ninh, trật tự trong và xung quanh trường học cũng là một mắt xích không thể tách rời. Một khu vực cổng trường thông thoáng, không tụ tập gây mất trật tự, không để phát sinh những điểm trông giữ xe trái quy định sẽ góp phần tạo môi trường an toàn cho học sinh.

Năm học mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng những thói quen được hình thành ngay từ những ngày đầu sẽ có ý nghĩa lâu dài. Khi học sinh tự giác đội mũ bảo hiểm, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện; phụ huynh không giao xe cho con; nhà trường quản lý chặt phương tiện và chính quyền duy trì kiểm tra, giám sát, “cổng trường an toàn” sẽ không còn là một khẩu hiệu mà trở thành một phần của văn hóa giao thông học đường.

Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm bao nhiêu trường hợp bị xử lý, mà là làm sao để mỗi học sinh có thể đến trường và trở về nhà an toàn. Đó cũng là thước đo thực chất nhất của một môi trường học đường an toàn, văn minh tại Quốc Oai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Quốc Oai xây dựng môi trường học đường an toàn từ cổng trường

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.