Chính trị

Quốc Oai: MTTQ các cấp tăng cường hoạt động giám sát, phản biện

Hoàng Sơn 11/01/2024 - 19:30

Chiều 11-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Quốc Oai tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm qua, MTTQ các cấp huyện Quốc Oai đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác Mặt trận, các phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp địa bàn dân cư.

234.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh”; xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai đã tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo (đạt 123% chỉ tiêu thành phố giao), trích 520 triệu đồng hỗ trợ quà Tết cho 431 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và 200 bệnh nhân, hỗ trợ khám chữa bệnh 2 hộ, hỗ trợ xây 2 nhà đại đoàn kết...

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường, trong đó cấp huyện tổ chức 1 cuộc phản biện xã hội với 65 đại biểu và 5 ý kiến đóng góp về báo cáo kinh tế - xã hội của HĐND huyện; cấp xã tổ chức được 4 cuộc, có 230 đại biểu dự với 18 ý kiến đã được tiếp thu.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả nêu trên; nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Mặt trận Tổ quốc huyện Quốc Oai cần thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

345.jpg
Lãnh đạo huyện Quốc Oai tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện quy định nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tạo sức mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trước mắt, Mặt trận Tổ quốc cần chăm lo tốt cho người nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn; triển khai các chương trình phối hợp về giảm nghèo bền vững...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai: MTTQ các cấp tăng cường hoạt động giám sát, phản biện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.