Xã hội

Quê nhà đón, an táng hài cốt liệt sĩ Phan Minh Nham

Mai Hoa 19/07/2024 - 14:53

Ngày 19-7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và UBND xã Minh Quang (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) phối hợp tổ chức Lễ đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ Phan Minh Nham.

quang-canh-chuong-trinh.jpg
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Mai Hoa

Liệt sĩ Phan Minh Nham (sinh năm 1955, nhập ngũ tháng 4-1974, hy sinh ngày 14-4-1975), là binh nhất thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 271, sư đoàn 3; hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu giải phóng dân tộc, tại tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang). Liệt sĩ được quy tập, an táng và an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang.

Được sự nhất trí của các cấp có thẩm quyền và thân nhân liệt sĩ, nay hài cốt liệt sĩ Phan Minh Nham được di chuyển từ nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà - xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Trước đó, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp cơ quan chức năng đính chính thông tin, giám định ADN và di chuyển hài cốt liệt sĩ Phan Minh Nham từ Tiền Giang về quê nhà miễn phí.

tt-hoang-khanh-hung.jpg
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết: Liệt sĩ Phan Minh Nham là một trong bốn trường hợp, trong tháng 7 được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam xác minh danh tính, đính chính thông tin bằng kết hợp cả phương pháp thực chứng và giám định ADN theo chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tháng 7 có 12 trường hợp liệt sĩ được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam xác định danh tính, đính chính thông tin, bàn giao cho các gia đình.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đã phối hợp các cơ quan chức năng, gia đình thân nhân, đính chính đầy đủ thông tin trên bia mộ cho 125 liệt sĩ, hỗ trợ di chuyển 122 hài cốt liệt sĩ về quê hương yên nghỉ. Trong đó, lần đầu tiên có một số hài cốt liệt sĩ ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa… được đưa từ Nam ra Bắc bằng tàu hỏa (miễn phí).

thap-huong-tai-nghia-trang(1).jpg
Thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Phan Minh Nham tại Nghĩa trang tại xã Minh Quang (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Mai Hoa

Ngoài ra, Hội đã tư vấn 939 lượt thân nhân liệt sĩ về chính sách và tìm mộ liệt sĩ, thông báo 3.510 thông tin liệt sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp nhận 413 hồ sơ liệt sĩ, giải quyết 282 hồ sơ.

Đặc biệt, mạng lưới Hội ở Thái Bình, Bình Phước, Hải Phòng, Văn phòng Miền Trung đã phát hiện và quy tập 10 mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang, tiếp nhận 33 mẫu hài cốt liệt sĩ gửi đi giám định và đã giám định xong 16 mẫu, xác định đúng danh tính 4 liệt sĩ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quê nhà đón, an táng hài cốt liệt sĩ Phan Minh Nham

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.