Môi trường

Quảng Bị bác thông tin vỡ đê tả Bùi

Kim Nhuệ 19/09/2026 - 10:18

Sáng 19-9, xã Quảng Bị khẳng định không xảy ra vỡ đê tả Bùi như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra tại hàng bao tải chống tràn ở một ngõ dân cư, đã được gia cố.

ta-bui(1).jpg
Vị trí bao tải bị vỡ đã được khắc phục ngay trong đêm 18-9. Ảnh: Vũ Mạnh

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Bị Nguyễn Huy Tuấn cho biết, đêm 18-9, mạng xã hội lan truyền hình ảnh kèm thông tin vỡ đê tả Bùi trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế tại đội 8, thôn 5, nước dâng cao làm vỡ một phần hàng bao tải đắp ngăn nước sông Bùi tràn vào khu dân cư, không phải vỡ thân đê.

Theo ông Tuấn, trước diễn biến lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã tổ chức đắp bao tải tại các ngõ thông ra đê Bùi để ngăn nước. Trong đêm 18-9, nước tiếp tục dâng, tràn qua và làm hư hỏng hàng bao tải tại vị trí trên. Địa phương đã huy động lực lượng đắp lại, tiếp tục gia cố.

Đến sáng 19-9, ông Tuấn xác nhận vị trí này đã được gia cố ổn định, không xảy ra sạt lở hoặc vỡ đê như thông tin lan truyền. Tuy nhiên, nước sông vẫn ở mức cao, tình trạng ngập lụt tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, lúc 3h ngày 19-9, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt đạt 7,88m, vượt báo động III là 0,88m. Mức nước này cao hơn 0,08m so với mức lũ lịch sử 7,80m được thiết lập ngày 13-9-2024. Ông Nguyễn Huy Tuấn cho biết, đến 7h30 cùng ngày, mực nước tại đây vẫn ở mức 7,88m.

quang-bi-phia-dong(1).jpg
Khu dân cư Đội 8, thôn 5 (xã Quảng Bị) phía trong đê tả Bùi sáng 19-9. Ảnh: Vũ Mạnh

Theo số liệu tổng hợp của xã Quảng Bị đến 17h ngày 18-9, có 652 hộ với 2.539 người bị ảnh hưởng; trong đó, 571 hộ bị ngập nước vào nhà, 81 hộ bị cô lập lối đi. 108 hộ với 495 người phải di dời, trong đó có trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai.

Các khu dân cư bị ảnh hưởng tập trung tại thôn 5, Ninh Kiều, Tốt Động, Yên Duyệt. Lực lượng chức năng và người dân tiếp tục gia cố các vị trí chống tràn, hỗ trợ di chuyển người, tài sản và vật nuôi.

Mưa lũ còn ảnh hưởng khoảng 450,5ha sản xuất nông nghiệp, gồm 255,5ha lúa, 77,3ha rau màu, 55,7ha nuôi trồng thủy sản và 62ha cây ăn quả. Khoảng 118.300m² chuồng trại bị ngập; 68 con gia súc và 53.364 con gia cầm đã được di chuyển. Trên địa bàn có 6 cầu bị ngập, theo báo cáo của xã chưa xảy ra sự cố; khoảng 2.300m đường giao thông nội đồng và 3.150m đường giao thông nông thôn bị ngập.

Trước tình hình lũ cao, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã ban hành Văn bản số 13232/SNNMT-TLPCTT ngày 18-9 về việc hạn chế bơm vào hệ thống sông Tích, sông Bùi. Theo văn bản, nước sông lên cao đã gây tràn đê, bờ bao tại các xã Kiều Phú, Quảng Bị, Trần Phú, Xuân Mai…, làm ngập nhiều khu dân cư.

Để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, giảm ngập lụt khu dân cư, Sở đề nghị các đơn vị thủy lợi và địa phương dừng vận hành các trạm bơm tiêu ra hệ thống sông Tích, sông Bùi từ 19h ngày 18-9 cho đến khi mực nước hai sông xuống dưới báo động III.

Các trạm bơm được ngoại trừ gồm những trạm tiêu cho khu vực đô thị; khu, cụm, điểm công nghiệp; trục giao thông; trung tâm chính trị, hành chính; bệnh viện, trường học; nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi tập trung.

Sở đề nghị Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích và Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy giám sát việc vận hành tiêu nước ra hai sông, báo cáo các trường hợp vận hành không đúng quy định; theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, mực nước. UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra an toàn đê điều, tình hình ngập lụt trên địa bàn, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Lãnh đạo xã Quảng Bị kiểm tra, chỉ đạo sơ tán, hỗ trợ các hộ dân trong vùng ngập lụt. Ảnh: Vũ Liên
Lãnh đạo xã Quảng Bị kiểm tra, chỉ đạo sơ tán, hỗ trợ các hộ dân trong vùng ngập lụt. Ảnh: Vũ Liên

Theo bản tin phát lúc 3h30 ngày 19-9 của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, lũ sông Bùi tại Yên Duyệt có khả năng đạt đỉnh 7,90m trong khoảng 8-15h cùng ngày, vượt báo động III là 0,90m, sau đó biến đổi chậm theo xu thế xuống.

Trên sông Tích, lũ đã đạt đỉnh và đang biến đổi chậm. Lúc 3h ngày 19-9, mực nước tại Kim Quan đạt 9,07m, tại Vĩnh Phúc đạt 8,67m, đều vượt báo động III là 0,67m. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước tiếp tục biến đổi chậm, sau xuống.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, nước hai sông vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, sạt, xói lở bờ bãi và mất an toàn các tuyến đê, ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông ven sông. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên cả hai sông ở cấp 2.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Quảng Bị bác thông tin vỡ đê tả Bùi

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.