Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quan tâm đến dinh dưỡng cho học sinh trong mùa dịch, nhiều tỉnh triển khai Sữa học đường

Hiền Trang| 05/11/2020 16:43

Bên cạnh việc thực hiện theo “thông điệp 5K” do Bộ Y tế khuyến cáo để phòng, chống dịch bệnh, các trường học cũng tích cực trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh để nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức khỏe.

Tại nhiều địa phương đang triển khai chương trình Sữa học đường trên cả nước, hầu hết phụ huynh cảm thấy yên tâm hơn khi con được bổ sung sữa đều đặn, bảo đảm chất lượng.

Vừa đón các con bước vào năm học mới nhưng hầu như công tác dạy và học tại Trường Mầm non Phú La (quận Hà Đông, Hà Nội) đã đi vào nền nếp. Năm nay trường đón gần 1.000 học sinh nhập học.

Các con ở lứa tuổi này cần sự chăm sóc toàn diện, nên từ việc ăn uống đến sinh hoạt đều được Ban Giám hiệu và các cô nuôi dạy trẻ lên kế hoạch kỹ càng. Cũng chính vì vậy, trước khi triển khai chương trình Sữa học đường, Ban Giám hiệu và các cô giáo cũng tìm hiểu cẩn trọng thông tin về đơn vị cung cấp sữa là Vinamilk, về quy trình sản xuất sữa của công ty. Qua 2 năm thực hiện, 100% giáo viên trong trường đều ủng hộ và bày tỏ tin tưởng về chất lượng sữa do Vinamilk cung cấp.

Qua 2 năm thực hiện, 100% giáo viên trong trường đều ủng hộ và bày tỏ tin tưởng về chất lượng sữa do Vinamilk cung cấp.

Cô Nguyễn Thị Thanh Nga - giáo viên lớp A1 của trường chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao lợi ích của chương trình. Về mặt thể chất, các bé đã tăng trưởng chiều cao rất nhiều so với các năm trước. Điều này được minh chứng qua những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm.

Cụ thể, qua 1 năm học triển khai chương trình Sữa học đường tại Trường Mầm non Phú La, với tỷ lệ 91% học sinh tham gia, thì sau lần kiểm tra sức khỏe gần nhất, thể trạng các con được cải thiện đáng kể, đạt 95% ở kênh phát triển bình thường, trẻ thừa cân, nhẹ cân đã giảm 3-4%”.

Các bé được các cô cho tập nếp sinh hoạt điều độ phù hợp với độ tuổi và xây dựng thói quen uống sữa đúng giờ.

Tại tỉnh Bình Định, trực tiếp tổ chức cho học sinh uống sữa, cô Cao Thị Lê Hằng, giáo viên Trường Mầm non phường Bình Định cho biết, trong thời gian nghỉ hè, giờ sinh hoạt, ăn uống của các cháu hay bị xáo trộn, có khi không uống sữa thường xuyên do phụ thuộc vào lịch làm việc của cha mẹ và gia đình. Vì vậy, khi đi học lại, các bé được các cô cho tập lại nếp sinh hoạt điều độ phù hợp với độ tuổi và xây dựng thói quen uống sữa đúng giờ.

Hơn nữa, giáo viên còn khéo léo lồng ghép việc dạy kỹ năng sống, rèn nếp sinh hoạt và cách ứng xử lễ phép cho bé trong mỗi giờ uống sữa trên lớp. Chẳng hạn trước khi uống sữa, bé đã nhớ đi rửa tay cho sạch, lúc nhận sữa bé biết nói: "Con xin cô!", "Con cảm ơn cô!". Được xếp hàng nhận sữa rồi được các cô dạy cách gấp vỏ hộp sữa để đúng nơi quy định, các bé tỏ ra rất thích thú và tự giác thực hiện. Việc gấp vỏ hộp sẽ rèn cho bé thói quen ngăn nắp gọn gàng, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, cô giáo có thể tận dụng các vỏ hộp sữa để cùng học sinh làm các đồ dùng, đồ chơi trang trí góc học tập của lớp mình.

Chia sẻ về Đề án Sữa học đường triển khai tại các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Huế, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú La (quận Hà Đông) rất hoan nghênh ý nghĩa nhân văn của chương trình, bởi các con đều được uống sữa trên lớp bình đẳng như nhau, vừa vui, lại vừa tiết kiệm một phần chi phí cho cha mẹ.

Bà Kim Huế cũng thông tin thêm: "Đầu năm học 2020-2021, nhà trường tổ chức buổi họp với ban đại diện phụ huynh của 20 lớp để phổ biến chương trình đầu năm học của các con, đồng thời cũng muốn nắm bắt ý kiến của cha mẹ học sinh về chương trình Sữa học đường. Qua cuộc họp, hầu hết các ý kiến đều ủng hộ việc triển khai rộng rãi, "phổ cập" chương trình để các con tiếp tục được cải thiện tầm vóc và trí tuệ".

Giáo viên khéo léo lồng ghép việc dạy kỹ năng sống, rèn nếp sinh hoạt và cách ứng xử lễ phép cho bé trong mỗi giờ uống sữa trên lớp.

Còn tại Đà Nẵng, địa phương là "điểm nóng" của đợt dịch Covid-19 hồi tháng 7, song song với công tác bảo đảm phòng, chống dịch, các trường học, đặc biệt là cấp mầm non quan tâm đặc biệt tới việc chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh. Trong giai đoạn này, chương trình Sữa học đường đã được triển khai ngay ngày đầu đón trẻ quay lại trường sau thời gian giãn cách do dịch bệnh.

Cô giáo Lê Phan Quỳnh Chi, Trường Mầm non Bình Minh (Đà Nẵng) phấn khởi cho biết, trong ngày đầu đến lớp, các con được chơi cùng nhau, lại được uống sữa nên rất vui. "Tôi thấy chương trình Sữa học đường rất nhân văn vì đối với trẻ đang độ tuổi phát triển, được uống sữa giúp các con có sức khỏe tốt hơn. Đặc biệt, chương trình Sữa học đường được sự hỗ trợ của Nhà nước và doanh nghiệp nên đã giảm một phần kinh phí cho phụ huynh học sinh", cô giáo Chi nói thêm.

Bày tỏ sự đồng tình với chương trình Sữa học đường, anh Đặng Văn Tuấn, phụ huynh học sinh Trường Mầm non Phú La (quận Hà Đông), cho biết: "Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình cho trẻ uống sữa học đường, gia đình chúng tôi đã đăng ký cho con được uống sữa trên lớp. Chương trình này mang lại nhiều lợi ích cho các con, như được uống sữa đúng giờ, đúng liều lượng kết hợp với các bữa ăn xen kẽ rất hợp lý, đủ dinh dưỡng. Được biết nhà cung cấp sữa là Vinamilk thì gia đình chúng tôi thấy hoàn toàn yên tâm về nguồn sữa".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan tâm đến dinh dưỡng cho học sinh trong mùa dịch, nhiều tỉnh triển khai Sữa học đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.