Chính trị

Quận Hoàng Mai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Hiền Thu 08/12/2023 - 14:30

Sáng 8-12, UBND quận Hoàng Mai tổng kết công tác quốc phòng địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang năm 2023.

Năm 2023, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của lực lượng vũ trang quận Hoàng Mai được triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt chương trình kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Lực lượng vũ trang quận đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Nổi bật là diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2023; tham gia diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng phòng không ba thứ quân... Đặc biệt, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành với chất lượng tốt, bảo đảm chỉ tiêu, kế hoạch thành phố giao.

Lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt công tác vận động quần chúng. Bên cạnh đó, công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện tốt. Quận đã chi trả cho 22 đối tượng với tổng số tiền 82.400.000 đồng; phối hợp với các bệnh viện quân đội tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách trên địa bàn 5 phường, với 1.111 đối tượng, tổng số tiền là 270.810.000 đồng.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được trong công tác quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng.

Ông Nguyễn Minh Tâm đề nghị, thời gian tới, công tác quân sự, quốc phòng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, quận tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Đảng ủy, vai trò quản lý nhà nước về quốc phòng của chính quyền các cấp.

img_5273.jpg
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trao Giấy khen cho các tập thể.

Quận thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu UBND thành phố giao; chỉ đạo 4 phường: Trần Phú, Mai Động, Yên Sở, Tương Mai diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024...

img_5277.jpg
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng trao Giấy khen cho các cá nhân.

Dịp này, UBND quận Hoàng Mai đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua quyết thắng” năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.