Giáo dục

Quận Hoàng Mai có thêm 2 trường học khang trang, hiện đại

Phong Thu 13/11/2023 - 14:23

Hai công trình được gắn biển là dự án “Cải tạo, xây dựng Trường Tiểu học Thúy Lĩnh” và dự án “Xây dựng Trường Mầm non Tuổi Thơ”.

Sáng 13-11, quận Hoàng Mai tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 - 25/11/2023) với dự án “Cải tạo, xây dựng Trường Tiểu học Thúy Lĩnh”.

z4876044407934_7486feb814ff3075dd3e78067ad84541.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Dự án “Cải tạo, xây dựng trường Tiểu học Thúy Lĩnh”.

Dự án “Cải tạo, xây dựng Trường Tiểu học Thúy Lĩnh” tại địa bàn phường Lĩnh Nam, được UBND quận Hoàng Mai phê duyệt ngày 30-10-2019. Tổng diện tích sử dụng đất 5.416m2 và tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng.

Công trình được thực hiện trên cơ sở khuôn viên công trình hiện có, tầng 1 để trống phục vụ thoát lũ, bảo đảm tiêu chí cơ sở vật chất trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, gồm các hạng mục: Đầu tư các hạng mục chính gồm khối phòng học với 30 lớp, khối phòng học chức năng, khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính quản trị, khối phục vụ sinh hoạt nhà ăn, nhà bếp, kho, khu vệ sinh; đầu tư các hạng mục phụ trợ...

Dự án hoàn thành (tăng thêm 15 lớp học so với quy mô ban đầu) và đầy đủ các phòng học chức năng theo tiêu chuẩn đã đáp ứng được nhu cầu học tập của con em trên địa bàn, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường nói riêng và ngành Giáo dục Hoàng Mai nói chung. Năm 2022, trường đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

img_4049.jpg
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại lễ gắn biển.

Phát biểu tại lễ gắn biển, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, đây là 1 trong 8 công trình tiêu biểu của quận được gắn biển chào mừng kỷ năm 20 năm thành lập quận.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, người dân của phường và phụ huynh học sinh tiếp tục quan tâm, dành tình cảm, trách nhiệm quan tâm đến trường để ngôi trường ngày càng hiện đại, khang trang hơn. Đối với Ban Giám hiệu, Chi bộ Đảng nhà trường, các thầy giáo, cô giáo tiếp tục coi đây là động lực để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu quản lý tốt, dạy tốt, có nhiều giáo viên quản lý giỏi, nhiều giáo viên giỏi các cấp. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đầu tư mũi nhọn để có nhiều thành tích cao hơn...

* Cùng ngày, quận Hoàng Mai tổ chức Lễ gắn biển công trình “Xây dựng Trường Mầm non Tuổi Thơ”.

z4875949120618_2810baa983d3595f8d546c6d5f1345b0.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển dự án “Xây dựng Trường Mầm non Tuổi Thơ”.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất là 6.274,67m2. Công trình xây mới gồm khối nhà hiệu bộ và nhà học cao 3 tầng với 20 phòng học và các phòng chức năng theo đúng tiêu chuẩn, đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Trang thiết bị dạy học được cung cấp đầy đủ, hiện đại phù hợp với từng lứa tuổi... Năm 2023, trường đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai có thêm 2 trường học khang trang, hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.