Xã hội

Quận Hoàng Mai: Cố gắng hoàn tất việc di dời dân tránh lũ sớm nhất

Phong Thu 10/09/2024 23:41

Đêm 10-9, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh đi thị sát và chủ trì cuộc họp của Sở Chỉ huy tiền phương chống lũ lụt tại trụ sở phường Lĩnh Nam.

z5817819508479_61d771ac5b44e5a31264357a490a9e56.jpg
22h30 ngày 10-9, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh chủ trì cuộc họp của Sở Chỉ huy tiền phương chống lũ lụt tại trụ sở phường Lĩnh Nam. Ảnh: PV

Thực hiện công điện của các cấp, các ngành, ngày 10-9, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông.

Công điện nêu rõ, để bảo đảm an toàn hệ thống công trình đê điều, an toàn cho người và tài sản khu vực ngoài bãi trên địa bàn quận khi lũ sông Hồng, sông Đuống lên cao, Chủ tịch UBND quận yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; chủ tịch UBND các phường ven đê triển khai tổ chức hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ trên các điếm canh đê; rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ trên điếm canh đê, sẵn sàng xử lý các sự cố về đê điều theo phương châm “4 tại chỗ”. Chủ động rà soát xác định các khu vực nguy hiểm, khu vực xảy ra ngập sâu, bị cô lập, khu vực nguy cơ sạt lở để có phương án sơ tán, di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết, phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, bảo đảm không bỏ sót người dân...

Hiện, trên địa bàn quận Hoàng Mai có tuyến đê dài 8.410m, nằm trên địa bàn 5 phường. Trên đê có 10 điếm canh (từ điếm 18 đến điếm 27); có 15 cửa khẩu, 1 kè, 3 cống qua đê; có 2 trọng điểm đê xung yếu, gồm khu vực đê Bùng thuộc phường Lĩnh Nam và công trình Trạm bơm Yên Sở.

z5816834529174_6b0c82819975ca97190af0f4a7159f10.jpg
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh kiểm tra bến đò Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam). Ảnh: PV.

Trong ngày 10-9, lãnh đạo quận Hoàng Mai đã chia thành nhiều đoàn đi kiểm tra thực tế và họp bàn với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường ven đê. Quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền quận Hoàng Mai là các phường, các lực lượng cần chủ động từ sớm, từ xa để giảm thiểu thiệt hại, nhất là thiệt hại về người. Đặc biệt, các lực lượng nắm tâm tư và hỗ trợ nhân dân một cách tốt nhất để người dân yên tâm di tản đến nơi an toàn.

Đối với phường Lĩnh Nam, đến chiều ngày 10-9, toàn bộ 450 người dân ở khu vực ngoài bãi (150 người dân phường Lĩnh Nam, 300 người dân ở tỉnh khác đến) đã di tản hết. Các lực lượng của phường đã hỗ trợ chuyển đồ đạc, chuyển vật nuôi để người dân yên tâm chuyển đi.

z5817488910837_15217c26e233fa0014be188e0471fffd(1).jpg
Các lực lượng phường Trần Phú giúp nhân dân di chuyển bệnh nhân đến nơi an toàn. Ảnh: PV
z5817807210988_10942f8611903ca20b81265a1d5c55d1.jpg
Lãnh đạo UBND phường Trần Phú tặng quà ngay sau khi người dân di tản đến ở tại nhà thờ Yên Lương. Ảnh: Phong Thu.

19h30, tại nhà thờ Yên Lương, lãnh đạo và các lực lượng phường Trần Phú mỗi người mỗi việc, tất bật chuẩn bị các điều kiện thuận tiện nhất cho người dân di dời đến đây tránh lũ.

Bí thư Đảng ủy phường Trần Phú Vũ Thị Thoa đi tuyên truyền vận động từng nhà ở khu tập thể Cảng Khuyến Lương với gần 200 nhân khẩu đồng ý di dời đề phòng nước dâng cao nguy hiểm tới tính mạng. Các hộ dân khu vực Cảng Khuyến Lương và một số địa điểm có nguy cơ mất an toàn được phường tạo điều kiện vào ở trong nhà văn hóa tổ dân phố số 9 và nhà thờ Yên Lương. Hiện đã có nhiều hộ di dời và phường cố gắng trong đêm nay sẽ hoàn tất việc di dân tránh lũ.

z5817488629537_1babd04d8cf8ea4b38ef53be9e5f1a5f.jpg
Đoàn viên, thanh niên phường Trần Phú hỗ trợ người dân chuyển đồ đến nơi an toàn. Ảnh: PV.
z5817490003645_91d23ac7f15371b19e1cfc18361a6e38.jpg
Người dân yên tâm tại nơi tản cư do chính quyền phường Trần Phú sắp xếp: Ảnh: PV.

Bà Bùi Thị Hằng (ở tổ dân phố số 5, phường Trần Phú) vừa được hỗ trợ di dời đến nhà thờ Yên Lương để tạm cư, cho biết: "Gia đình tôi có con đang phải nằm trên giường để chữa bệnh nên rất lo lắng. Nay được chính quyền phường tạo điều kiện đưa về nơi an toàn như này, tôi rất yên tâm và vô cùng cảm ơn sự quan tâm của các cấp tới bà con nhân dân”.

z5817874033962_8976160a036f766abb83b7fede8b8fea.jpg
Tối 10-9, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng chủ trì họp bàn phương án di tản người dân đến nơi an toàn tại phường Thanh Trì. Ảnh: Phong Thu.

Cũng trong tối 10-9, tại UBND phường Thanh Trì, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng đã họp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường bàn phương án di dân, chú trọng việc bố trí nơi ăn ở, bảo đảm an toàn cho người dân tránh lũ.

Số hộ dân vùng bãi phường Thanh Trì cần di tản thuộc 4 tổ dân phố (1, 5, 9, 11) gồm 1.046 hộ, với 3.571 nhân khẩu. Đến nay, phường đã thu xếp 5 điểm có thể di tản nhân dân vào ở với sức chứa 3.560 người. Các địa điểm di tản dân đến ở gồm 4 trường học và 5 nhà hội họp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai: Cố gắng hoàn tất việc di dời dân tránh lũ sớm nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.