Bản đồ chiến tranh DeepState của Ukraine ngày 12-8 cho thấy, lực lượng Nga đã chọc thủng phòng tuyến của Ukraine và tiến sâu thêm 10km về phía Bắc tại khu vực Donetsk trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đã ra lệnh triển khai quân tiếp viện để ngăn chặn các nhóm binh sĩ Nga xâm nhập vào tuyến phòng thủ. Ông cho biết, Nga đang sử dụng ưu thế về quân số và đã thực hiện 35 lần tấn công nhằm đẩy lùi các đơn vị Ukraine gây ra tổn thất nặng nề.
Pasi Paroinen, một nhà phân tích quân sự của Tập đoàn Black Bird có trụ sở tại Phần Lan cho biết, tình hình đã leo thang nhanh chóng, với việc các lực lượng Nga xâm nhập sâu khoảng 17 km qua tuyến phòng thủ của Ukraine trong 3 ngày qua.
Đây là một trong những bước tiến ấn tượng nhất trong năm qua của quân đội Nga. DeepState cho biết, lực lượng Nga đã tiến quân tới 3 ngôi làng gần các thị trấn Kostyantynivka và Pokrovsk của Ukraine.
Để giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk, Nga cần phải vượt qua phòng tuyến của Ukraine ở Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Kostiantynivka - những khu vực mà các nhà phân tích quân sự gọi là "thành phố pháo đài".
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã cắt đứt tuyến đường cao tốc nối Dobropolye và Krasnoarmeysk tại Donetsk. Đây là một trong hai tuyến hậu cần mà Ukraine sử dụng để vận chuyển quân tiếp viện và vũ khí.
Theo cựu cố vấn Điện Kremlin Sergei Markov, Nga đã có thể tiến quân nhờ sự sụp đổ một phần ở mặt trận do Ukraine thiếu hụt quân số. Bước đột phá này có thể gia tăng áp lực buộc Kiev phải nhượng lại một số vùng đất để ngăn chặn tổn thất nhiều hơn.
Trong bối cảnh lo ngại Mỹ có thể áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy dự kiến sẽ nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 13-8, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ bao gồm một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả Nga và Ukraine. Điều này gây ra sự hoang mang đối với Kiev và các thành viên Liên minh châu Âu.
Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, người đứng đầu nước Mỹ cho biết, ông thất vọng với việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy khăng khăng rằng, Kiev cần phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào liên quan tới việc công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với vùng lãnh thổ đã chiếm đóng.
Theo TASS, Politico, Independent
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.