Chính trị

Quận Cầu Giấy báo công dâng Bác nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

‎Hà Phong 05/10/2023 - 20:41

‎Ngày 5-10, tại Quảng trường Ba Đình, đoàn cán bộ chủ chốt quận Cầu Giấy đã tổ chức lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 93 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2023); 93 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2023); 93 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2023).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết, sinh thời, Bác luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và luôn nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm chính trị, toàn Đảng bộ quận Cầu Giấy đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận các nhiệm kỳ đề ra, trong đó, chú trọng việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề xuyên suốt của nhiệm kỳ về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cũng như các chủ đề của từng năm.

img_20231005_175807.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến phát biểu tại lễ báo công.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/16 chỉ tiêu, trong đó, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn vượt kế hoạch trong nhiều năm (năm 2021 đạt 138,1%; năm 2022 đạt 110,5%; năm 2023 tính đến 30-9 đã đạt 98%).

‎Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến, bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Công tác cải cách hành chính; phát triển văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ tích cực; ngành Giáo dục - Đào tạo 15 năm liên tục được tặng Cờ thi đua xuất sắc và dẫn đầu thành phố về kết quả tuyển sinh vào bậc THPT. Lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục duy trì nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng được đổi mới; công tác chính trị tư tưởng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận được triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả. Công tác cán bộ có nhiều đột phá, nhất là trong đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

img_20231005_175805.jpg
Đoàn cán bộ chủ chốt quận Cầu Giấy trong buổi lễ báo công dâng Bác.

‎ Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến, qua 26 năm thành lập, đi vào hoạt động, Đảng bộ luôn kết hợp chặt chẽ các mặt công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao: Các thế hệ cán bộ Tuyên giáo của Đảng bộ quận đã phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tích cực tham mưu trong công tác tổ chức cán bộ; hằng năm, số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ từ 80-85%.

Ngoài ra, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp từ quận tới cơ sở đã tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Công tác Dân vận đã hướng vào nội dung tham mưu giải quyết tốt các vấn đề dân sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác dân vận của chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở.

img_20231005_175813.jpg
Lãnh đạo quận Cầu Giấy tặng bằng khen các cá nhân tiêu biểu.

Cùng với đó, văn phòng cấp ủy thực hiện tốt chức năng thu thập thông tin, tổng hợp tình hình, tham mưu ban hành văn bản, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hành chính quản trị, văn thư - lưu trữ và nhiệm vụ khác phục vụ hoạt động của cấp ủy... góp phần làm nên những thành tích đáng trân trọng, tự hào của quận Cầu Giấy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Cầu Giấy báo công dâng Bác nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.