Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Bắc Từ Liêm: Đủ kiểu lấn chiếm vỉa hè tuyến đường Phạm Văn Đồng

Quốc Bảo| 11/06/2023 11:30

(HNMO) - Tuyến đường Phạm Văn Đồng có chiều dài khoảng 5,5km, thuộc địa phận các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) và phường Nghĩa Tân, Mai Dịch, Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy). Là trục giao thông huyết mạch nối các tỉnh phía Bắc với trung tâm thành phố và ngược lại, sau khi được mở rộng và hoàn thiện hạ tầng, tuyến đường này ngày càng thu hút lưu lượng lớn người và phương tiện.

Do nằm ở vị trí “cửa ngõ” Thủ đô, lại có vỉa hè rộng, tuyến đường tập trung rất nhiều salon ô tô, cửa hàng kinh doanh, buôn bán… Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông tuyến đang diễn ra tràn lan.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận trong ngày 10-6:

Đại lý Ando Ford tại 168 Phạm Văn Đồng thường xuyên chiếm dụng vỉa hè làm nơi trưng bày xe và khu vực để xe của khách.

Trước các số nhà 162, 164 và 224 và 364, vỉa hè biến thành bãi đỗ xe, bán trà đá, vừa là “xưởng” sửa chữa xe máy, bày biện hàng hóa đủ loại… Người đi bộ không còn chỗ len chân và bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác.

Đoạn vỉa hè dài cả trăm mét trước cửa Hyundai Phạm Văn Đồng (số 138 đường Phạm Văn Đồng) thành nơi bày bán xe. Hàng ngày, cả chục chiếc ô tô đỗ ngay trên vỉa hè, chiếm hầu hết không gian, lối đi dành cho người đi bộ. 

Trước cửa hàng lốp ô tô tại 345 Phạm Văn Đồng, ô tô đỗ tràn từ vỉa hè xuống lòng đường. Chủ cửa hàng còn biến luôn cả lòng đường thành nơi sửa chữa, thay lốp xe cho khách.

Cửa hàng Auto 269 tại 269 Phạm Văn Đồng cũng diễn ra tình cảnh tương tự. Xe được bày bán, xe của khách hàng đều đỗ ngay trên vỉa hè và dưới lòng đường.

Hướng từ cầu Thăng Long về cầu vượt Mai Dịch, vi phạm còn diễn ra tràn lan hơn. Ngay tại góc giao cắt giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Tân Xuân, người dân biến vỉa hè thành “bãi đỗ xe” hàng ngày. Vỉa hè tại đây cũng lem nhem do bị bong tróc và thường xuyên ngập rác.

Vỉa hè trước và cạnh cửa hàng Thuận Lốp tại 130 đường Phạm Văn Đồng.

Đoạn vỉa hè trước trụ sở Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (số 136 đường Phạm Văn Đồng) thường xuyên bị chiếm dụng làm điểm đỗ ô tô. 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Bắc Từ Liêm: Đủ kiểu lấn chiếm vỉa hè tuyến đường Phạm Văn Đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.