Giáo dục

Quận Ba Đình tuyên dương nhà giáo tiêu biểu

Thống Nhất 17/11/2023 - 12:24

Năm học 2022-2023, chất lượng giáo dục của quận Ba Đình xếp thứ 2/30 toàn thành phố, tăng 1 bậc thi đua so với năm học trước.

Ngày 17-11, UBND quận Ba Đình tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2023 và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023).

ba-dinh-1.jpg
Đại diện các tập thể nhận thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Diễm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo và nhấn mạnh: Nhà giáo là một nghề cao quý và được xã hội tôn trọng và tôn vinh. Ngày Nhà giáo Việt Nam ra đời và được tổ chức hằng năm vào ngày 20-11 như một truyền thống ý nghĩa của ngành Giáo dục để tôn vinh những người làm công tác giáo dục, những người “lái đò thầm lặng".

Năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình hoàn thành 13/13 chỉ tiêu công tác, được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xếp loại xuất sắc cả 13 chỉ tiêu; chất lượng giáo dục quận Ba Đình xếp thứ 2/30 toàn thành phố, tăng 1 bậc thi đua so với năm học trước. Trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình xếp thứ 4/30 quận, huyện, thị xã; kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của học sinh quận Ba Đình nằm trong nhóm 5 quận, huyện dẫn đầu thành phố.

Công tác chuyển đổi số trong giáo của quận Ba Đình được đánh giá dẫn đầu thành phố, việc xây dựng trường học hạnh phúc, xây dựng trường học sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn đang được quan tâm thực hiện.

ba-dinh-3-2-.jpg
Các tập thể, cá nhân được nhận thưởng.

Tính đến hết năm học 2022 - 2023, quận Ba Đình có 41/49 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 83,7%. Dự kiến hết năm 2023, toàn quận có có 43/49 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 87,8%. Quận Ba Đình đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 có 100% các trường đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó gần 60% số trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trở lên).

Đáng chú ý, chất lượng đội ngũ nhà giáo quận Ba Đình ngày càng được nâng cao. Toàn quận có hơn 2.300 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trong đó 100% giáo viên các cấp học có trình độ đào tạo đạt chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn cao. Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố, cả 15 giáo viên quận Ba Đình đều đạt giải, trong đó có 9 giải Nhất, 6 giải Nhì. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm nhận được sự hưởng ứng tích cực. Năm học 2022-2023, toàn quận có 151 sáng kiến kinh nghiệm cấp quận, tăng nhiều so với năm học trước đó, trong đó có 4 sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Mẫu giáo số 10; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 6 tập thể (gồm Trường Mầm non Tuổi Hoa, Trường Mầm non Sao Mai, Trường Trung học cơ sở Thăng Long, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học cơ sở Thành Công)... Dịp này, 3 tập thể trường học của quận Ba Đình được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố; 7 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình tuyên dương nhà giáo tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.