Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận Ba Đình: “Phủ xanh” thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội

Mai Hữu 12/01/2024 - 15:38

Ngày 12-1, Quận ủy Ba Đình tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận của Ban Bí thư (khóa XI) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; tổng kết cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba; đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 quận Ba Đình năm 2023.

badinh1.jpg
Quận ủy Ba Đình khen thưởng các tập thể, cá nhân tại hội nghị.

Thực hiện “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Ba Đình đã nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, qua đó, phát huy tinh thần chủ động trong hoạt động, phản ánh kịp thời thông tin, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Công tác thông tin, định hướng dư luận được thực hiện qua nhiều kênh, bằng nhiều hình thức đa dạng, nhanh chóng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền quận và cơ sở; giúp cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng quận ổn định, bình yên và phát triển.

Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 quận Ba Đình năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng; công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai nghiêm túc.

Quận chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng, xử lý kịp thời các vấn đề được dư luận nhân dân quan tâm, qua đó, góp phần giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hoạt động của các trang fanpage mạng xã hội trong công tác tuyên truyền đấu tranh có nhiều đổi mới, thu hút được sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, hội viên, qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận.

Qua tổng hợp cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, toàn quận có 1.702 tác phẩm tham dự; trong đó, có 99 tác phẩm xuất sắc nhất gửi tham gia dự thi cấp thành phố. Quận Ba Đình vinh dự có 1 tác giả đạt giải Ba cấp thành phố và đại diện tham dự cấp Trung ương.

Thời gian tới, quận Ba Đình tiếp tục đa dạng hóa hình thức, phương pháp nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội nhất là qua mạng xã hội; nâng cao trình độ, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên nền tảng truyền thông xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chia sẻ, lan tỏa theo hướng “phủ xanh” thông tin tích cực, giảm tác động, ảnh hưởng của thông tin tiêu cực, xấu độc trên internet, mạng xã hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình: “Phủ xanh” thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.