Xây dựng

Quận Ba Đình đề nghị chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực thanh toán kinh phí phá dỡ công trình vi phạm

Bảo Hân 29/06/2024 - 17:45

UBND quận Ba Đình đã có văn bản gửi Công ty cổ phần May Lê Trực đề nghị hoàn trả kinh phí tạm ứng từ ngân sách quận, để xử lý phần công trình vi phạm trật tự tại số 8B Lê Trực.

photo-1-1607482693904263061700.jpeg
Chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực chưa hoàn trả ngân sách quận Ba Đình số tiền hơn 22,2 tỷ đồng. Ảnh: Ý Như

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND thành phố về việc xử lý phần công trình sai phạm tại số 8B Lê Trực, UBND quận Ba Đình đã tạm ứng từ ngân sách quận kinh phí xử lý phần công trình sai phép nêu trên.

Tổng số tiền tạm ứng từ ngân sách hơn 22,2 tỷ đồng, trong đó, tạm ứng trong năm 2016 hơn 5,2 tỷ đồng và tạm ứng trong năm 2020 là 17 tỷ đồng.

pha-do.jpg
Việc phá dỡ phần công trình sai phạm tại 8B Lê Trực được thực hiện từ năm 2016. Ảnh: Lan Hương

Từ tháng 12-2023 đến nay, UBND quận Ba Đình đã nhiều lần mời Công ty cổ phần May Lê Trực họp thống nhất giá trị quyết toán, để hoàn trả kinh phí cưỡng chế xử lý vi phạm. Tuy nhiên, Công ty đã viện nhiều lý do, không tham gia các cuộc họp.

Ngày 17-5-2024, UBND quận Ba Đình đã có Văn bản số 1121/UBND-QLĐT yêu cầu Công ty cổ phần May Lê Trực thanh toán kinh phí phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, song đến nay đơn vị chưa thực hiện.

Tại văn bản này, UBND quận Ba Đình tiếp tục đề nghị Công ty cổ phần May Lê Trực hoàn trả ngân sách quận số tiền hơn 22,2 tỷ đồng. Thời hạn xong trước ngày 30-6.

Theo lãnh đạo UBND quận Ba Đình, nếu sau thời điểm này, Công ty cổ phần May Lê Trực vẫn không hoàn trả ngân sách, UBND quận Ba Đình báo cáo UBND thành phố Hà Nội xử lý theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình đề nghị chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực thanh toán kinh phí phá dỡ công trình vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.