Đời sống

Quận Ba Đình biểu dương 62 gia đình văn hoá tiêu biểu giai đoạn 2020-2023

Mai Hữu 28/06/2023 - 12:02

Toàn quận Ba Đình có hơn 53.800 gia đình văn hóa; UBND quận biểu dương 62 gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2020-2023.

badinh2.jpg
Tiết mục văn nghệ của một gia đình văn hóa tiêu biểu.

Sáng 28-6, UBND quận Ba Đình tổ chức Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; Hưởng ứng tháng phòng, chống bạo lực gia đình, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020-2023 và Liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được quận, phường và các đoàn thể tổ chức như: Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” của phường Ngọc Hà, phường Ngọc Khánh; các buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền về Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình của phường Ngọc Hà, Đội Cấn, Vĩnh Phúc; nói chuyện, truyền thông về văn hóa gia đình của phường Trúc Bạch; Hội Liên hiệp phụ nữ quận tổ chức biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu và tổ chức cuộc thi clip “Một ý thức an toàn, ngàn ngôi nhà hạnh phúc, Liên đoàn Lao động quận biểu dương gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”…

badinh1.jpg
Lãnh đạo quận Ba Đình biểu dương 62 gia đình văn hóa tiêu biểu.

Để ngăn chặn những yếu tố tiêu cực làm ảnh hưởng tới tương lai của gia đình Việt Nam, đồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị, trường học thuộc quận tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác gia đình; chuẩn mực đạo đức, ứng xử văn hóa trong gia đình, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cống hiến vì lợi ích cộng đồng, xã hội.

Nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình gia đình tiêu biểu; phê phán các hành vi lệch chuẩn, vi phạm các chuẩn mực đạo đức. Phát huy hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn với hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất và tinh thần cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết.

Thực hiện tốt các chính sách về gia đình nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chú trọng đến đối tượng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật.

Tại hội nghị, UBND quận biểu dương 62 gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2020-2023. Đây là những gia đình tiêu biểu có từ 2, 3 thế hệ trở lên cùng chung sống trong một mái nhà hạnh phúc được lựa chọn từ các phường, mỗi gia đình một môi trường sống và làm việc khác nhau, nhưng đều chung một mục đích là xây dựng tổ ấm gia đình "hạnh phúc - bền vững".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình biểu dương 62 gia đình văn hoá tiêu biểu giai đoạn 2020-2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.