(HNMO) - Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội là sự kiện trọng đại được đông đảo nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đón nhận với một tình cảm trân trọng và tự hào. Rất nhiều cá nhân, tổ chức có khả năng sáng tạo, sưu tầm những sản phẩm độc đáo, quý giá muốn hiến tặng Thủ đô ngàn năm tuổi.
(HNMO) - Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội là sự kiện trọng đại được đông đảo nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đón nhận với một tình cảm trân trọng và tự hào. Rất nhiều cá nhân, tổ chức có khả năng sáng tạo, sưu tầm những sản phẩm độc đáo, quý giá muốn hiến tặng Thủ đô ngàn năm tuổi. Chính vì lí do này, Triển lãm “Những tấm lòng với Thăng Long- Hà Nội” được xác định là một trong những hoạt động chính thức được tổ chức trong 10 ngày Đại lễ nhằm vinh danh tấm lòng của những người yêu mến Thủ đô ngàn năm tuổi.
Theo thông tin từ Ban Tổ chức, việc tiếp nhận sản phẩm sẽ bắt đầu từ ngày 15- 30/9/2010 tại 94 Trần Quốc Toản, Hà Nội. Triển lãm sẽ chính thức khai mạc vào 9h00 ngày 6/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Triển lãm sẽ trưng bày những tặng phẩm do các tổ chức, cá nhân tự sáng chế hay sưu tầm ở tất cả các thể loại, chất liệu khác nhau, không hạn chế về số lượng, kích cỡ, nếu đảm bảo các điều kiện như: nội dung lành mạnh, nghệ thuật chế tác tinh xảo, tính bền vững cao, có bản thuyết minh đều được trưng bày. Cũng theo đó, tặng phẩm được chia thành 2 loại: tặng phẩm hữu hình, là các sản phẩm có kích thước, khối lượng, trọng lượng cụ thể; và tặng phẩm tư duy, là các tác phẩm văn học nghệ thuật, lý luận phê bình, nghiên cứu khoa học, thiết kế công nghệ, thiết kế kiến trúc...Mỗi tặng phẩm chọn trưng bày triển lãm đều có giấy ghi nhận của Ban Tổ chức. Riêng những món quà độc đáo, chất lượng cao sẽ được Ban Tổ chức đề xuất hình thức khen thưởng xứng đáng của UBND Thành phố Hà Nội.
Trong ngày 17/9/2010, Sở VHTT&DL Hà Nội đã nhận được một số tặng phẩm gửi tới tham dự triển lãm, trong đó đáng lưu ý là tác phẩm: Bình hoa gốm dáng trống đồng, hai bên là hai con rồng bay lên có tên gọi “Quốc Bình Thăng Long” của Công ty TNHH Cường Phát, tỉnh Bình Dương. Tác phẩm có dáng hình trụ với chiều cao 73cm, dài 63cm, ngang 23cm, cân nặng 28kg. Hình dáng sản phẩm được tạo hình rất công phu, hoa văn- họa tiết hài hòa,sinhđộng, mắt trước và mặt sau bình hoa là hình trống đồng Việt Nam với những họa tiết chim lạc, nai, cùng nét sinh hoạt của con người thời xa xưa đã được phủ với men màu xanh lam (Cobal) và phết vàng; Hai bên bố cục hai con rồng bay lên mang ý nghĩa sự vươn lên (Thăng Long); Hai con rồng được bố trí hai bên mặt trống; hai đuôi rồng làm chân đế bình- nâng mặt trống đồng, bài thơ về Lý Công Uẩn “Giã biệt chùa Tiêu Sơn”, được khắc nổi trên tấm đồng, một bên khắc chữ Quốc ngữ, một bên khắc chữ Nôm, kích thước 127cm x 60cm, dày 10 li của Nhà thơ Huỳnh Văn, Bắc Ninh...; Ngoài ra còn một số tặng phẩm như: cuốn sách “Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp chúng ta”, cuốn sách “Chiếu Dời Đô”... của Đoàn 18, Phú Thọ, Đền Hùng; nữ trang “Di sản” được lấy ý tưởng từ nguyên mẫu rồng Lý được tìm thấy ở Khu Hoàng thành Thăng Long để phát triển thành sản phẩm hình trái tim nhằm tôn vinh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến anh hùng, kinh đô của kinh thành Thăng Long do Công ty Cửu Long Jewelry chế tác; Bức tranh tượng đài Thái Tổ Lý Công Uẩn, chân dung Bác Hồ sơn dầu trên nền lụa, cờ Đảng và Quốc kỳ kết bằng 1000 bông hoa lụa, 3 bức tranh sơn dầu: cố đô Hoa Lư, chùa Một Cột và Hồ Gươm của đồng chí lão thành cách mạng Đinh Văn Kiên, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội... Sau khi thống kê, phân loại, căn cứ vào số lượng và loại hình tặng phẩm, Ban Tổ chức sẽ có kế hoạch trưng bày, trang trí để nâng cao giá trị tặng phẩm, tôn vinh cá nhân, đơn vị, tổ chức để tạo ấn tượng đẹp với người xem. Sau khi bế mạc (ngày 12/10/2010), tất cả những tặng phẩm này sẽ được Ban Tổ chức bàn giao cho Bảo tàng Hà Nội để tiếp tục bảo quan và trưng bày.
Triển lãm “Những tấm lòng với Thăng Long- Hà Nội” là hoạt động thiết thực được tổ chức trong 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nhằm khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô ngàn năm tuổi và cũng là dịp để những ai yêu mến Thủ đô Hà Nội thể hiện tấm lòng, tình cảm trân trọng và niềm tự hào...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.