Thể thao

Qatar hoàn tất công tác chuẩn bị cho Asian Cup 2023

Nguyễn Tùng (TTXVN) 11/01/2024 - 12:16

Qatar khẳng định đã hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức cho AFC Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12/1 - 10/2.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông tin từ nước chủ nhà Qatar ngày 10-1 khẳng định đã hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức cho Giải vô địch bóng đá châu Á lần thứ 18 (AFC Asian Cup 2023) sẽ diễn ra từ 12/1 - 10/2, đồng thời bật mí về những bất ngờ đặc biệt đang chờ đợi người hâm mộ làng túc cầu ở Lễ khai mạc trên sân vận động (SVĐ) Lusail vào ngày 12-1 tới.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho vòng chung kết Cúp Bóng đá châu Á 2023.

Phát biểu họp báo, ông Hassan Rabea Al Kuwari - Giám đốc điều hành Tiếp thị và Truyền thông, Ban tổ chức AFC Asian Cup Qatar 2023 - hứa hẹn “lễ khai mạc giải đấu sẽ là một bất ngờ đối với tất cả mọi người. Sẽ có những sự kiện đặc biệt được tổ chức dành cho người hâm mộ”.

Lễ khai mạc sẽ bắt đầu lúc 17h ngày 12-1 (21h cùng ngày theo giờ Hà Nội) trên SVĐ Lusail có sức chứa 88.000 người. Tiếp theo là trận mở màn giải đấu vào lúc 19h giữa đội đương kim vô địch và chủ nhà Qatar gặp Liban ở bảng A. Cổng SVĐ Lusail sẽ được mở lúc 14h để phục vụ khán giả tới thưởng thức lễ khai mạc và trận đấu mở màn.

Theo ông Al Kuwari, công tác tổ chức Asian Cup 2023 có nhiều thuận lợi khi Qatar thừa hưởng toàn bộ cơ sở hạ tầng khi đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2022. Qatar sẽ làm mọi điều có thể để biến Asian Cup 2023 trở thành sự kiện có tầm ảnh hưởng toàn cầu như World Cup 2022.

Ban tổ chức AFC Asian Cup Qatar 2023 đánh giá con số gần 900.000 vé đã được bán hết chứng tỏ sức hấp dẫn của giải đấu hàng đầu châu lục đối với người hâm mộ trái bóng tròn.

Nước chủ nhà Qatar cho biết, hơn 2.000 phóng viên và nhân viên truyền thông sẽ tham gia đưa tin về giải đấu. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã huy động hơn 6.000 tình nguyện viên từ 107 quốc gia để biến sự kiện này trở thành một kỳ AFC Asian Cup đáng nhớ đối với người hâm mộ.

Sau khi tổ chức thành công 2 kỳ AFC Asian Cup vào các năm 1988 và 2011, Qatar đã trở thành nước chủ nhà đầu tiên 3 lần đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á.

AFC Asian Cup Qatar 2023 là lần thứ hai giải đấu được mở rộng từ 16 đội lên 24 đội, được chia thành 6 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng đấu loại trực tiếp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Qatar hoàn tất công tác chuẩn bị cho Asian Cup 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.