Chính trị

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn: Xây dựng xã Thượng Phúc hiện đại, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc

Đỗ Minh 22/08/2025 - 13:07

Ngày 22-8, Đảng bộ xã Thượng Phúc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có đại diện ban, ngành trung ương; các ban, sở, ngành thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thường Tín (cũ) qua các thời kỳ, nguyên Thường trực Đảng ủy các xã tiền thân của xã Thượng Phúc mới; lãnh đạo các xã Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân… và 215 đại biểu chính thức đại diện cho 1.815 đảng viên của các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Đẩy mạnh khoa học - công nghệ, chuyển đổi số

Xã Thượng Phúc được hình thành từ 5 xã: Tân Minh, Nguyễn Trãi, Quất Động, Dũng Tiến và Nghiêm Xuyên.

db-thuong-phuc.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phong Đỗ

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ cho biết, Đại hội có hai nhiệm vụ trọng tâm. Một là đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; phân tích rõ những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai là thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

ta-huu-tho.jpg
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phong Đỗ

Nhiệm kỳ 2020-2025, dù trải qua nhiều khó khăn, biến động, Đảng bộ xã Thượng Phúc đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều kết quả tích cực.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố mạnh mẽ. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết hằng năm đạt trên 90%, 95% cán bộ đảng viên viết thu hoạch, đăng ký sau học tập.

Hiệu lực quản lý, điều hành chính quyền có nhiều chuyển biến. UBND xã duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính; chuyển đổi số mạnh mẽ, 100% văn bản ký số, số hóa hộ tịch đạt 100%, định danh điện tử cấp độ 2 đạt 95%. Đặc biệt, trong tháng 7-2025, xã đứng đầu 126 xã, phường toàn thành phố về giải quyết thủ tục hành chính.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 76,8 triệu đồng/người. Tổng thu ngân sách đạt 682,739 tỷ đồng, chi 603,347 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp GAS, Quất Động phát huy hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ; các trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

doan-chu-tich-thuong-phuc.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Phong Đỗ

Báo cáo Chính trị cũng thẳng thẳng nhìn nhận, chỉ rõ một số hạn chế: Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng có nơi chưa hiệu quả; việc nắm bắt tư tưởng đảng viên, dư luận xã hội chưa kịp thời; an ninh nông thôn tiềm ẩn phức tạp. Đây là những bài học quan trọng để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phương châm hành động: “Phát huy truyền thống Anh hùng; đoàn kết - đổi mới - sáng tạo; xây dựng Thượng Phúc phát triển, văn minh, giàu đẹp”.

Mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nâng cao năng lực quản trị, điều hành của bộ máy chính quyền; đổi mới hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đẩy mạnh khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thượng Phúc phấn đấu, đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng/năm. Tốc độ tăng trưởng: Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 16%/năm; thương mại - dịch vụ 17%/năm; nông nghiệp từ 5%/năm trở lên…

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Đại hội đề 5 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao niềm tin nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị công; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, khai thác tối đa tiềm năng đất đai; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Thượng Phúc văn minh; giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Cùng với đó là ba khâu đột phá. Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số. Thứ hai, phát huy lợi thế quy hoạch, đầu tư đồng bộ hạ tầng, nhất là giao thông kết nối. Thứ ba, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên.

Tại Đại hội, các đại biểu tham luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ vào dự thảo văn kiện trình tại Đại hội.

Đại hội cũng đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thượng Phúc, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Tạ Hữu Thọ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phúc nhiệm kỳ 2025-2030.

Xây dựng chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, nghiên cứu Báo cáo Chính trị và tình hình thực tiễn, đánh giá cao việc Đảng bộ đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nhất là chưa nhận diện đầy đủ và chưa khai thác, phát huy được tiềm năng, thế mạnh để tạo ra sức bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, Báo cáo Chính trị cũng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu tổng quát, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 15 nhóm mục tiêu cụ thể, 5 nhóm giải pháp chủ yếu.

nguyen-ngoc-tuan.jpg
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phong Đỗ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, xã Thượng Phúc tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, nghị quyết, chương trình hành động và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để xác định một cách đầy đủ, toàn diện nhất những phương hướng, giải pháp mang tính thực tiễn với tinh thần đúng, trúng, đồng bộ và hiệu quả, trong đó lưu ý một số nội dung.

Một là, Đảng bộ xã tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng hệ thống chính trị xã thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và kỷ cương.

Hai là, với nền tảng là 5 xã trước đây, xã Thượng Phúc có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, thương mại, dịch vụ. Do đó, Đảng bộ xã xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ lộ trình và kết quả cụ thể”. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Đặc biệt, xã Thượng Phúc hiện nay là khu vực tiềm năng cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sẽ là khu vực rất năng động trong phát triển kinh tế tư nhân. Do đó, xã cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

thuong-phuc-4.jpg
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đỗ Phong

Ba là, tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với công tác quản lý đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

Bốn là, chú trọng tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để mọi cán bộ, đảng viên và người dân có khát vọng vươn lên xây dựng quê hương hiện đại, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Quan tâm phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, cần quan tâm, chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể.

thuong-phuc-tang-hoa.jpg
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chức mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thượng Phúc nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phong

Năm là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 57 ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đảng bộ xã Thượng Phúc cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của thành phố về chuyển đổi số, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc thù của xã. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Điểm phục vụ hành chính công, tiến tới cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện toàn trình. Xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thượng Phúc khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, cụ thể hóa bằng chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa và các kế hoạch cụ thể, thiết thực, phù hợp. Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Phúc sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng địa phương ngày càng hiện đại, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố”, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.