Lan tỏa phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp ở Thạch Thất
Hơn 3 năm qua, thực hiện cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện Thạch Thất đã có nhiều hoạt động thiết thực. Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, kiến thiết nông thôn, đường làng, ngõ xóm là những tuyến đường nở hoa, cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật... đang tạo diện mạo mới cho làng quê nơi đây.
Nhiều việc làm thiết thực
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng Kiều Cao Thân, thực hiện cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, từ năm 2022 đến nay, xã Đại Đồng đã triển khai xuống các thôn, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong làm sạch đường làng, ngõ xóm. Xã đã huy động các ban, ngành, đoàn thể, mỗi ngành phụ trách đoạn đường tự quản, có đường hoa, tường tranh bích họa. Xã cũng tổ chức ra quân bóc, xóa hơn 300 biển, bảng, tờ rơi, số điện thoại quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn. Hội Liên hiệp phụ nữ xã duy trì tổng vệ sinh môi trường tại 9 tuyến đường tự quản, 7 tuyến đường nở hoa, 2 tuyến đường hàng cây; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.


Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong giữ gìn cảnh quan môi trường, trật tự đô thị, xây dựng Thạch Thất sáng, xanh, sạch, đẹp, các hội, đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động. Các cấp Hội phụ nữ, Hội Nông dân huyện phối hợp triển khai nhiều mô hình: “Đoạn đường tự quản xanh, sạch, đẹp”; đoạn đường nở hoa; xóa điểm chân rác thành vườn hoa, góc hoa; nông dân số, nông nghiệp sạch, môi trường xanh”...
Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Thất Khuất Thị Khuyên, đến nay, các cấp Hội đã duy trì, nâng cao chất lượng 85 điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện môi trường; 291 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp… Các cấp Hội tổ chức lớp truyền thông về nước sạch, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, duy trì và nhân rộng mô hình “Sạch đồng ruộng” ở 23 xã, thị trấn, hằng năm tổ chức ra quân vệ sinh đồng ruộng, thu gom hàng tấn rác thải về nơi tập kết…

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024 đã tạo được sự chuyển biến tích cực tại các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn. Toàn huyện đã lắp bổ sung 2.700 bóng điện; trồng mới hơn 7.500 cây xanh, 11.200 chậu hoa, cây cảnh các loại; bổ sung mới hơn 2.500 thùng rác có nắp đậy; vẽ 4.200m2 tranh bích họa tại các khu dân cư; lắp 960 camera tại các ngõ, xóm; xã hội hóa xây dựng 2.500m2 đường bê tông.
Tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhân dân quét vôi, sơn, sửa tường, trồng, treo giỏ hoa trên ban công; duy trì công tác tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào sáng thứ bảy, chủ nhật hằng tuần; thường xuyên phát quang cỏ dại ven các trục giao thông, nơi công cộng...

“Từ khi triển khai cuộc thi, các điểm đen về rác thải trên địa bàn không còn; ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường của nhân dân nâng lên rõ rệt, tạo hiệu ứng tích cực trong xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở…”, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Bích Ngọc cho hay.
Lan tỏa môi trường sống xanh
Để phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp bền vững, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất đã phát động phong trào thi đua sáng, xanh, sạch, đẹp năm 2025 và được cán bộ, nhân dân trong huyện hưởng ứng tích cực...
Tại xã Đồng Trúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đặng Thị Giang cho hay, xã cùng các hội, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh về giữ gìn vệ sinh môi trường, trang hoàng đường làng, ngõ, xóm xanh, sạch, đẹp, an toàn; tăng cường hình thức tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng cuộc thi, kẻ vẽ pano, khẩu hiệu tường, vẽ tranh cổ động; tiếp tục tổng vệ sinh môi trường định kỳ, thường xuyên…
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Phùng Khắc Sơn, để người dân tích cực hưởng ứng, đồng hành, hình thành thói quen quản lý rác thải tại nguồn, mỗi khu dân cư, gia đình cần chủ động thu gom, phân loại, giảm lượng rác thải từ ngay nơi sinh hoạt hằng ngày. Đây không chỉ là hành động vì môi trường, mà còn là bài học ý nghĩa về trách nhiệm cho thế hệ tương lai. Cùng với đó là bảo vệ nguồn nước, không khí, môi trường sống; chăm sóc và phát triển không gian xanh. Mỗi cây xanh được trồng, mỗi con đường sạch đẹp là một phần của hành trình xây dựng Thạch Thất xanh hơn, đẹp hơn. Hãy biến hoạt động trồng cây, làm sạch môi trường thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày.


“Để phong trào được thực hiện thường xuyên, liên tục, huyện đề nghị các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị của huyện phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, địa điểm, vị trí phụ trách. Các xã, thị trấn thực hiện tốt việc ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy, chủ nhật hằng tuần và thành lập đội tự quản về môi trường; lựa chọn một số tuyến phố, ngõ xóm kiểu mẫu về lắp đặt, phân loại rác thải tại nguồn. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện lựa chọn một số trường học làm điểm mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp và phát động phong trào đến toàn bộ trường học trên địa bàn”, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Phùng Khắc Sơn nhấn mạnh.