Kinh tế

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng trên 8%:Bài toán lớn cần nhiều đột phá

Bảo Hân 10/03/2025 - 06:20

LTS: Năm 2025, Hà Nội được giao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 8%, phấn đấu đạt mức hai con số trong giai đoạn tới. Đây là bài toán lớn với thành phố trong bối cảnh các động lực tăng trưởng cũ đã được khai thác gần hết dư địa và gặp không ít khó khăn. Báo Hànộimới xin được giới thiệu loạt bài “Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng trên 8%: Bài toán lớn cần nhiều đột phá”, ghi nhận nhiều đề xuất của các chuyên gia để Hà Nội có sự nhìn nhận, định hướng chương trình hành động, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bài 1: Muốn tăng trưởng cao, cần điều chỉnh cơ cấu kinh tế

Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Thủ đô trong năm 2025 đạt mức hơn 8% và phấn đấu đạt hai con số trong giai đoạn 2026-2030, các chuyên gia kinh tế đầu ngành đã bóc tách, phân tích “sức khỏe” của nền kinh tế Hà Nội dưới nhiều lát cắt toàn diện. Quan điểm chủ đạo là cơ cấu kinh tế của Thủ đô nên được điều chỉnh phù hợp theo hướng ưu tiên lĩnh vực có đóng góp lớn.

dinh-1.jpg
Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn FDI sẽ góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Thủ đô trong năm 2025. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Canon Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội). Ảnh: Nhật Nam

Nhận diện các rào cản

Nhìn vào đà tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thủ đô đang có xu hướng giảm dần từ năm 2011 đến nay, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương nhìn nhận, mục tiêu đạt tăng trưởng 8,5% cho giai đoạn 2021-2030 theo quy hoạch phát triển thành phố sẽ đầy thách thức và áp lực.

Phân tích cụ thể hơn, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cho rằng, cơ cấu kinh tế Hà Nội đang thực sự là "rào cản" lớn đối với yêu cầu tăng trưởng cao trong giai đoạn tiếp theo. Như nhiều quốc gia, thành phố trên thế giới đã phát triển cơ cấu hậu công nghiệp, khi dịch vụ chiếm đến 66% GRDP; công nghiệp và xây dựng chỉ 21%, trong đó, đặc biệt công nghiệp chế tạo chỉ chiếm khoảng 15%.

Thêm vào đó, tỷ trọng đầu tư xã hội/GRDP của Hà Nội ở mức cao, gần 39%, so với khoảng 34% của cả nước. Tốc độ tăng đầu tư cũng khá cao trong suốt 10 năm qua. Có một nghịch lý là số vốn đầu tư Hà Nội huy động được rất lớn, nhưng hiệu quả đầu tư lại còn thấp, thể hiện qua chỉ số ICOR (hiệu quả sử dụng vốn đầu tư) cao. Đầu tư nhà nước còn chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 38% tổng vốn đầu tư; khu vực tư nhân chiếm khoảng 56%. Điều đặc biệt đáng quan tâm là tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tương đối thấp và đang có xu hướng giảm từ năm 2020, chỉ chiếm khoảng 6,5% (trong khi cả nước là khoảng 20%), thể hiện môi trường đầu tư của Hà Nội chưa hấp dẫn. Vốn FDI đăng ký mới vào Hà Nội từ năm 2020 đến nay đều thấp hơn so với Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Cũng theo chuyên gia này, trong phân bổ nguồn vốn đầu tư, những ngành có hiệu quả, có đóng góp lớn, đang tăng trưởng cao không được đầu tư tương xứng, thậm chí còn giảm. Trái lại, có ngành như kinh doanh bất động sản, đóng góp không lớn vào GRDP, tăng trưởng thấp, lại nhận được đầu tư lớn, lên tới 13% tổng đầu tư xã hội. Các dịch vụ, thế mạnh của Hà Nội như khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục đều đang được đầu tư ít hơn so với các ngành khác và có mức tăng trưởng còn thấp xa so với yêu cầu là từ 8% đến 10%.

Cùng bàn về cơ cấu kinh tế Thủ đô, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho rằng, tỷ trọng dịch vụ chiếm tới 2/3 nền kinh tế (năm 2024) cho thấy, Hà Nội đang trở thành một trung tâm thương mại, tài chính, du lịch, thay vì phát triển cân bằng giữa các lĩnh vực. Khu vực dịch vụ tăng trưởng cao nhưng phụ thuộc nhiều vào tiêu dùng và du lịch. Khi 2 lĩnh vực này giảm sút, GRDP sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Một số lĩnh vực khác như công nghiệp chế biến, chế tạo chưa đủ mạnh để làm động lực dài hạn, dễ dẫn đến tăng trưởng thiếu bền vững. Bất động sản có thể gây ra bong bóng kinh tế nếu không kiểm soát tốt, đặc biệt là giá nhà đất tăng nhanh. Ngoài ra, sự thiếu cân bằng giữa các khu vực kinh tế cũng khiến Hà Nội bất lợi với các trung tâm kinh tế khác.

“Lý do hiệu suất sử dụng vốn không cao là do giải ngân vốn đầu tư công chậm. Chậm trễ trong giải phóng mặt bằng cùng với thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài thời gian thực hiện dự án khiến nhiều dự án đầu tư công lớn bị đình trệ hoặc triển khai chậm. Vốn bị "chôn" trong các dự án chưa triển khai, làm giảm hiệu quả đầu tư. Ngoài ra, năng suất lao động, hiệu quả đầu tư FDI chưa cao cũng là lý do ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng vốn”, ông Đậu Anh Tuấn lý giải.

Giải pháp trong ngắn hạn và dài hạn

dinh-2.jpg
Đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, phát triển chuỗi giá trị nông sản để gia tăng giá trị xuất khẩu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế Thủ đô. Trong ảnh: Sản xuất nấm ứng dụng công nghệ cao tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao (huyện Mỹ Đức).

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao, thành phố Hà Nội phải điều chỉnh cơ cấu kinh tế hợp lý.

Phó Tổng Thư ký VCCI Đậu Anh Tuấn nêu giải pháp phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo để giảm phụ thuộc vào dịch vụ. Cùng với đó là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong các ngành sản xuất, tạo giá trị gia tăng cao hơn; mở rộng hạ tầng khu công nghiệp, đặc biệt là Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thu hút FDI vào sản xuất; đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, phát triển chuỗi giá trị nông sản để gia tăng giá trị xuất khẩu. Hà Nội cũng phải kiểm soát thị trường bất động sản, tránh đầu cơ, thúc đẩy nhà ở xã hội để bảo đảm sự phát triển bền vững.

“Không có cách nào khác, thành phố cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tập trung đầu tư vào công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo thay vì bất động sản”, ông Đậu Anh Tuấn nêu. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng lao động, đào tạo kỹ năng phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nội địa cần được hỗ trợ để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào FDI; tăng cường kiểm soát hiệu suất đầu tư, bảo đảm ICOR giảm xuống dưới 5,8%.

Cùng đưa ra giải pháp trước mắt giúp thành phố đạt tăng trưởng cao nhất trong năm 2025, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung hiến kế, thành phố có thể thực hiện cơ chế khoán tăng trưởng cho các sở, ngành với sự chỉ đạo, tổ chức phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi từ các cấp lãnh đạo. Thành phố cũng nên thực hiện khoán thu ngân sách từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các địa phương, buộc địa phương phải nỗ lực phát triển dịch vụ, có sự cân đối hơn trong phát triển các ngành kinh tế. Ngoài ra, thành phố nên lập ban xúc tiến và vận động đầu tư chuyên trách cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thu hút vốn đầu tư.

Trong ngắn hạn, cần giải ngân hết vốn đầu tư công, trong đó phối hợp, thúc đẩy giải ngân đúng, đủ vốn đầu tư trung ương trên địa bàn, hoàn thành đúng hạn các dự án đầu tư tương ứng do trung ương quản lý. Bên cạnh đó, thành phố cần tháo gỡ ngay các vướng mắc pháp lý cho khoảng 700 dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách, giải phóng nguồn lực đang “đọng chết”, tạo sản phẩm cho xã hội, góp phần tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Về trung và dài hạn, thành phố cần đầu tư phát triển hạ tầng và thông minh hóa chế độ quản lý; giải quyết cơ bản tắc nghẽn giao thông đô thị, thông minh hóa hệ thống giao thông đô thị. Các dự án hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông đô thị đã xác định trong quy hoạch phát triển Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó có cả dự án do trung ương quản lý trên địa bàn Hà Nội, cần sớm được triển khai.

(Còn nữa)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh:

“Năm 2025, Hà Nội được giao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8%. Trước đó, năm 2024, Hà Nội đạt tăng trưởng 6,52%. Lịch sử Hà Nội trong 15 năm gần đây có thời điểm tăng trưởng kinh tế trên 8% như năm 2015, năm 2017. Gần đây nhất là năm 2022, Hà Nội tăng trưởng kinh tế 8,29%, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế cả nước.

Dư địa phát triển, nguồn lực, cơ chế cho tăng trưởng của thành phố vẫn như vậy. Tuy nhiên, Hà Nội còn có thêm Luật Thủ đô 2024 và 2 quy hoạch lớn, cùng tinh thần mới từ Trung ương, Bộ Chính trị đã lan tỏa tới cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp Thủ đô.

Làm thế nào để năm nay tăng trưởng kinh tế đạt 8% và những năm tới phấn đấu tăng trưởng hai con số là bài toán lớn với Hà Nội. Vì vậy, thành phố muốn lắng nghe ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, giúp Hà Nội chắt lọc, lựa chọn, nhìn nhận động lực mới để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên”.

(Tại Hội thảo khoa học “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao nhất trong năm 2025 và phấn đấu đạt hai con số giai đoạn 2026-2030”)