Hà Nội: Từ những đột phá chiến lược đến kỳ vọng về làn sóng đầu tư mới
Là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời, đầu tàu kinh tế của cả nước, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những cơ chế, chính sách đặc thù và định hướng chiến lược được Trung ương trao quyền. Từ đột phá về thể chế, quy hoạch, hạ tầng đến chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, Thủ đô đang từng bước kiến tạo những nền tảng phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian tăng trưởng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Hà Nội kỳ vọng Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 (diễn ra sáng nay 29-6) sẽ mở ra một làn sóng đầu tư mới, tạo động lực phát triển cho Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Kiến tạo những nền tảng phát triển mới
Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những điều kiện nền tảng chưa từng có. Nếu như trước đây, tăng trưởng của Thủ đô chủ yếu dựa trên mở rộng không gian đô thị, đầu tư công và khai thác các nguồn lực truyền thống, thì hiện nay, Hà Nội đang từng bước chuyển sang mô hình phát triển dựa trên thể chế, quy hoạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng. Những đột phá chiến lược đó không chỉ tạo ra năng lực cạnh tranh mới mà còn mở ra cơ hội để Thủ đô bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với tầm nhìn dài hạn.
Sự chuyển đổi đó không chỉ xuất phát từ yêu cầu nội tại của quá trình phát triển, mà còn được đặt trong tầm nhìn chiến lược của Trung ương về vai trò, vị thế của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Tại các cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội về định hướng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu Hà Nội phải phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm kết nối và động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.
Những định hướng chiến lược đó đang được cụ thể hóa thông qua hàng loạt quyết sách lớn, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô. Trong đó, Luật Thủ đô được xem là bước đột phá quan trọng về thể chế, mở ra không gian phát triển mới với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, quản lý đô thị, khoa học công nghệ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm mở ra tư duy phát triển mới. Lần đầu tiên, Hà Nội được quy hoạch trong mối liên kết chặt chẽ với Vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, định hướng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới là xây dựng mô hình đô thị đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng, phát huy vai trò cực tăng trưởng và trung tâm kết nối của Hà Nội trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Cùng với đột phá về thể chế và quy hoạch, Hà Nội đang tập trung nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược nhằm tạo lập dư địa phát triển mới. Trong đó, tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được xem là dự án mang tính chiến lược, không chỉ mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội mà còn tăng cường liên kết kinh tế giữa Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng, tạo nền tảng hình thành các hành lang kinh tế và động lực tăng trưởng mới. Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra cơ hội để Hà Nội tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, bền vững và có giá trị gia tăng cao.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, Hà Nội cần chuyển từ tư duy triển khai các nhiệm vụ riêng lẻ sang tập trung giải quyết những "bài toán lớn", gắn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo lập các động lực tăng trưởng mới. Quan điểm này cho thấy Hà Nội đang từng bước xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Từ những đột phá về thể chế, quy hoạch, hạ tầng đến chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Hà Nội đang từng bước kiến tạo những nền tảng phát triển mới cho giai đoạn tiếp theo. Đây là tiền đề quan trọng để Thủ đô bước vào một chu kỳ phát triển mới với khát vọng trở thành trung tâm kiến tạo phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo và động lực tăng trưởng của vùng và cả nước.
Kỳ vọng mở ra làn sóng đầu tư mới
Những nền tảng phát triển mới được tạo lập trong thời gian qua đang mở ra cơ hội để Hà Nội bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng lớn hơn. Đây cũng là cơ sở để Thủ đô kỳ vọng hình thành một làn sóng đầu tư mới trong giai đoạn tới.

Sự thay đổi này không chỉ phản ánh yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng mà còn cho thấy bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển của Thủ đô. Những nền tảng về thể chế, quy hoạch, hạ tầng và đổi mới sáng tạo đang tạo nên những lợi thế cạnh tranh mới, giúp Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư thế hệ mới. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Thủ đô kỳ vọng hình thành một làn sóng đầu tư mới với chất lượng cao hơn, quy mô lớn hơn và khả năng lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Điều đáng chú ý là, lần đầu tiên sau nhiều năm, Hà Nội bước vào một hội nghị xúc tiến đầu tư với đầy đủ các điều kiện nền tảng về thể chế, quy hoạch, hạ tầng và đổi mới sáng tạo. Nếu như Luật Thủ đô tạo ra không gian thể chế mới, Quy hoạch tổng thể Thủ đô mở ra không gian phát triển mới, hệ thống hạ tầng chiến lược tạo ra khả năng kết nối mới, thì chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho Thủ đô. Đây chính là cơ sở để Hà Nội kỳ vọng Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ mở ra một làn sóng đầu tư mới - làn sóng đầu tư dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và công nghệ cao, Hà Nội có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư chiến lược. Thủ đô đang từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái chuyển đổi số và môi trường đầu tư hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các dòng vốn đầu tư thế hệ mới.
Phát biểu về ý nghĩa của Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư quy mô lớn mà còn là dịp để Hà Nội khẳng định vị thế, tầm nhìn và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Thông điệp đó cho thấy Hà Nội không chỉ hướng tới mục tiêu thu hút thêm nguồn vốn đầu tư, mà còn kỳ vọng tạo ra một bước chuyển mới trong chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng lan tỏa động lực phát triển.

Kỳ vọng về một làn sóng đầu tư mới không chỉ được đặt trên quy mô nguồn vốn hay số lượng dự án, mà quan trọng hơn là ở khả năng hình thành những động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và liên kết vùng. Đây sẽ là những yếu tố quyết định vị thế cạnh tranh của Hà Nội trong giai đoạn phát triển tiếp theo, đồng thời tạo ra sức lan tỏa đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Từ những đột phá chiến lược về thể chế, quy hoạch, hạ tầng và chuyển đổi số, Hà Nội đang từng bước kiến tạo những nền tảng phát triển mới cho giai đoạn tiếp theo. Nếu thể chế tạo ra cơ hội, quy hoạch mở ra không gian phát triển, hạ tầng tạo ra kết nối và đổi mới sáng tạo tạo ra năng lực cạnh tranh, thì Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 chính là thời điểm để Thủ đô chuyển hóa những nền tảng đó thành những động lực tăng trưởng mới. Đây không chỉ là cơ hội để Hà Nội mở ra một làn sóng đầu tư mới, mà còn là bước đi quan trọng để tiếp tục khẳng định vị thế của Thủ đô với tư cách là trung tâm kiến tạo phát triển, trung tâm kết nối và đầu tàu tăng trưởng của vùng và cả nước trong kỷ nguyên phát triển mới.