Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 21-7, các đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Sở đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và đơn vị có nhiều thương binh, bệnh binh đang sinh hoạt, lao động trên địa bàn.
Tri ân những người đã cống hiến vì độc lập dân tộc
.jpg)
Ba đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Giang Chí Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; và đồng chí Vũ Tuấn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến thăm các gia đình chính sách và đơn vị tiêu biểu trên địa bàn.

Đến thăm gia đình bà Vũ Thị Tuyết, thương binh hạng 4/4, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Minh Tâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà và gia đình. Bà Tuyết nhập ngũ ngày 17-7-1965 tại đơn vị C262 N3, tỉnh Quảng Bình (cũ), bị thương trong khi làm nhiệm vụ vào tháng 10-1967. Sau khi xuất ngũ, bà tiếp tục công tác tại Văn phòng Cục Vận tải đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải) đến năm 2003 thì nghỉ hưu. Hiện bà hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp thương binh; chồng mất năm 2020, bà đang sống cùng con trai, các con đều chăm chỉ lao động, gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trao tận tay phần quà của thành phố và của phường, đồng chí Nguyễn Minh Tâm khẳng định, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trân trọng, ghi nhớ. Việc đến thăm các gia đình không chỉ là hoạt động tri ân nhân dịp 27-7 mà còn là dịp để địa phương nắm bắt tình hình đời sống, sức khỏe, kịp thời quan tâm, chăm lo tốt hơn đối với người có công. Đồng chí mong muốn các thương binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu và nhân dân noi theo.
Xúc động trước tình cảm của đoàn công tác, bà Vũ Thị Tuyết chia sẻ, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và chính quyền địa phương là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình. Bản thân bà sẽ tiếp tục tham gia sinh hoạt chi bộ, tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.
Cùng đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy phường cũng đến thăm ông Phạm Quốc Việt, thương binh hạng 4/4, đồng thời là con liệt sĩ và ông Trần Xuân Trí, thương binh 4/4.
Lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Đoàn công tác do đồng chí Giang Chí Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường làm trưởng đoàn đã đến thăm bà Nguyễn Thị Đài, vợ liệt sĩ Hồ Văn Phổ. Liệt sĩ Hồ Văn Phổ tham gia chiến đấu tại Quân khu 4 và hy sinh ngày 7-3-1972 khi đang làm nhiệm vụ trên chiến trường Đường 9 - Khe Sanh (Quảng Trị).
Hiện bà Đài được hưởng chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ và trợ cấp người cao tuổi. Bốn người con của bà đều đã trưởng thành, có việc làm ổn định; bản thân bà sống cùng người con trai thứ ba, gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Giang Chí Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và những cống hiến của các gia đình chính sách; đồng thời khẳng định cấp ủy, chính quyền phường sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình.
.jpg)
Đáp lại tình cảm của đoàn, bà Nguyễn Thị Đài xúc động cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phường và các đoàn thể. Bà cho biết sẽ tiếp tục giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống gia đình cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.
Trong khi đó, đoàn công tác do đồng chí Vũ Tuấn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Như Hân, thương binh suy giảm khả năng lao động 60%, đồng thời là nạn nhân chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%.
Ông Hân tham gia chiến đấu từ năm 1968, bị thương tại mặt trận B5 vào tháng 11-1968. Sau đó, ông tiếp tục công tác tại Sư đoàn 565 thuộc Binh đoàn Trường Sơn. Hiện vợ ông đã mất, ba người con đều đã trưởng thành, có việc làm ổn định.

Thăm hỏi gia đình ông Hân, đồng chí Vũ Tuấn Đạt nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội luôn ghi nhớ những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ cống hiến trong chiến tranh, các thương binh hôm nay vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là chỗ dựa tinh thần, giáo dục truyền thống yêu nước và ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ.
Chủ tịch UBND phường cũng trao phần quà của địa phương, gửi lời chúc các thương binh luôn mạnh khỏe, tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng phường Yên Sở ngày càng văn minh, phát triển.
Trong chương trình, đoàn công tác của đồng chí Vũ Tuấn Đạt cũng đến thăm Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Nam Á, nơi có 18 thương binh, bệnh binh đang sinh hoạt, lao động.
Thay mặt tập thể công ty, đồng chí Vũ Xuân Hợi bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và phường đối với các thương binh, bệnh binh. Đồng chí khẳng định đây là nguồn động viên to lớn để các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống cách mạng tới các thế hệ trẻ.
Các đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Sở đã trao tận tay những phần quà nghĩa tình của thành phố và địa phương tới các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Những cuộc gặp gỡ ấm áp không chỉ thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tiếp tục bồi đắp truyền thống yêu nước, trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.