Kinhtedothi - Thời gian qua, tình trạng một số hộ kinh doanh tự ý dựng công trình, tổ chức hoạt động ăn uống trên đất nông nghiệp tại khu vực giáp đất dịch vụ khu C, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã gây bức xúc trong dư luận. Trước phản ánh của người dân và báo chí, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng đất.
Theo phản ánh của người dân sinh sống tại khu vực đất nông nghiệp giáp đất dịch vụ khu C, phường Yên Nghĩa, thời gian dài qua xuất hiện tình trạng đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích để kinh doanh quán bia, ăn uống. Các khu đất vốn được giao phục vụ sản xuất nông nghiệp đã bị san gạt mặt bằng, dựng mái che, đổ bê tông làm sân, kê bàn ghế phục vụ khách.
Hoạt động kinh doanh diễn ra chủ yếu vào buổi chiều tối, kéo dài đến đêm muộn, thu hút đông người, phát sinh tiếng ồn lớn, rác thải sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Nhiều hộ dân cho biết tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và môi trường sống của khu dân cư xung quanh.
Trước những phản ánh trên, UBND phường Yên Nghĩa đã tổ chức kiểm tra thực tế. Theo đó, lực lượng chức năng xác định cơ sở kinh doanh Vườn bia Việt Thúy do ông Nguyễn Văn Quân làm chủ đã sử dụng khu sân thoáng có mái che bạt với diện tích khoảng 300m² để tổ chức hoạt động ăn uống. Toàn bộ diện tích này nằm trên đất nông nghiệp, không được cấp phép xây dựng, vi phạm quy định về sử dụng đất và trật tự xây dựng.
Tại buổi làm việc, đại diện cơ sở kinh doanh thừa nhận việc cải tạo đất nông nghiệp, dựng công trình tạm để phục vụ kinh doanh là không đúng quy định của pháp luật. Chủ cơ sở cho biết do quá trình đô thị hóa, nguồn nước tưới tiêu không còn, việc canh tác nông nghiệp gặp nhiều khó khăn nên đã tận dụng diện tích đất để chuyển sang mô hình kinh doanh dịch vụ nhằm tạo thu nhập.
Tuy nhiên, theo Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Yên Nghĩa Nguyễn Vân Chính mọi hành vi sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, dựng công trình trái phép đều là vi phạm pháp luật và phải được xử lý nghiêm minh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 197 và kế hoạch của phường về đảm bảo trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, phường Yên Nghĩa yêu cầu các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ toàn bộ công trình, di dời tài sản, phương tiện, trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất theo đúng mục đích sử dụng được giao.
Song song với việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng, Công an phường Yên Nghĩa cũng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị trên địa bàn. Thiếu tá Nguyễn Hữu Du cho biết, lực lượng công an sẽ tập trung xử lý các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hoạt động quá giờ quy định, gây mất an ninh trật tự; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không tái vi phạm.
Về phía người vi phạm, ông Nguyễn Đình Tiến, đại diện cơ sở kinh doanh Vườn bia Việt Thúy cho biết sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến đất đai và trật tự xây dựng, bản thân đã nhận thức rõ sai phạm và tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.
Theo UBND phường Yên Nghĩa, việc xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích không chỉ nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mà còn góp phần phòng ngừa phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, trật tự và phát triển bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.