Xã hội

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Từng bước xóa “điểm nghẽn”, xây dựng nếp sống văn minh

Hoàng Quyên - Thịnh An 21/05/2026 - 17:18

Sau 2 tháng quyết liệt triển khai các biện pháp trong giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Diện mạo đô thị khởi sắc, nhiều tuyến phố được thiết lập văn minh, gọn gàng, sạch đẹp. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, rác thải giảm rõ rệt.

Xóa “điểm đen” về rác, lập lại trật tự đô thị

Là địa bàn trung tâm của Thủ đô với diện tích 1,92 km², dân số hơn 107.000 người và mật độ dân cư cao nhất thành phố, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám có đặc thù tập trung đông hoạt động giao thương, dịch vụ, đồng thời sở hữu 37 di tích lịch sử, trong đó có hai di tích quốc gia đặc biệt là Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Đình – Đền Kim Liên. Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn khiến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe sai quy định hay tập kết rác không đúng nơi, đúng giờ luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

vm17.jpg
Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tham gia công tác vệ sinh, quét dọn rác trên nhiều tuyến phố. Ảnh: Quyên An.

Chiều 21-5, tại Hội nghị đánh giá mô hình phối hợp phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng phường và nhân dân trong công tác giải quyết các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Mai Văn Lâm cho biết, xác định rõ những thách thức về đô thị trên địa bàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-MTTQ-BTT. Theo đó, MTTQ phường phân công nhiệm vụ cụ thể cho 7 tổ chức thành viên gồm: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Công đoàn phường và Hội Khuyến học. Các lực lượng duy trì tuần tra, tuyên truyền, giám sát tại các địa bàn trọng điểm theo hai khung giờ cao điểm hằng ngày.

vm10.jpg
Nhiều người dân cho biết, sau khi chính quyền ra quân và thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh, vỉa hè tại các tuyến phố trở nên sạch đẹp. Điều này khiến cho cư dân sinh sống trên địa bàn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ảnh: Quyên An.

Sau hai tháng triển khai, công tác tuyên truyền đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các lực lượng đã tuyên truyền trực tiếp tới trên 3.500 lượt hộ dân và hộ kinh doanh; phát hơn 2.500 tờ rơi với các nội dung về giữ gìn trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, không đổ rác sai quy định và bảo đảm an toàn giao thông. Cùng với việc nhắc nhở, tuyên truyền là những biện pháp xử phạt quyết liệt, ngăn chặn hiệu quả các trường hợp tái vi phạm. Hơn 2.500 lượt trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định được nhắc nhở, xử lý...

“Tỷ lệ hộ dân và hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh đô thị đạt trên 95%. Các nhóm Zalo tổ dân phố cũng được duy trì hiệu quả, góp phần tiếp nhận phản ánh và nhắc nhở vi phạm kịp thời”, ông Mai Văn Lâm cho biết.

vm4.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Mai Văn Lâm phát biểu. Ảnh: Quyên An.

Theo ghi nhận, sau 2 tháng ra quân quyết liệt, bộ mặt đô thị của phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám có sự thay đổi rõ nét. Nhiều tuyến phố trọng điểm như Khâm Thiên, ngõ chợ Ngô Sỹ Liên, Nguyễn Như Đổ, Trần Quý Cáp... tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến phố này đã giảm rõ rệt. Nhiều điểm ùn tắc cục bộ từng bước được giải tỏa. Tại khu vực Hồ Văn Chương, Hồ Linh Quang và Hồ Ba Mẫu, cảnh quan môi trường đã có chuyển biến, tình trạng tập kết rác bừa bãi giảm đáng kể. Khu vực “cà phê đường tàu” được quản lý chặt chẽ. Những “điểm đen” về rác thải, vệ sinh môi trường được giải quyết.

Chung tay vì cuộc sống hạnh phúc

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng nhận định, những thách thức, khó khăn vẫn còn. Tình trạng tái vi phạm vẫn diễn ra vào sáng sớm và tối muộn. Các “điểm đen” về rác thải chưa xử lý triệt để. Địa bàn phường còn thiếu bãi đỗ xe, nguồn lực duy trì lực lượng tự quản hạn chế, gặp không ít khó khăn trong việc giám sát, tuyên truyền và xử lý các vi phạm.

Xác định việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường là cuộc chiến lâu dài, định hướng thời gian tới, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ từng bước chuyển giao nhiệm vụ duy trì nền nếp trật tự văn minh đô thị về khu dân cư, tổ dân phố, hướng tới xây dựng mô hình quản trị đô thị dựa trên sự tham gia của người dân, bền vững và hiệu quả hơn.

vm2.jpg
Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Anh Tuấn thông tin về những giải pháp trong thời gian tới. Ảnh: An Quyên.

Về những giải pháp để giải quyết triệt để các “điểm nghẽn” trong thời gian tới, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Anh Tuấn cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là hoàn thiện quy hoạch đô thị của phường theo định hướng quy hoạch chung Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt. Đây được xác định là nền tảng quan trọng cho định hướng phát triển đô thị bền vững.

Cùng với đó, phường đang tập trung triển khai các dự án mở rộng và kết nối hệ thống giao thông theo quy hoạch nhằm từng bước tháo gỡ áp lực hạ tầng và giảm ùn tắc. Một số tuyến được xác định ưu tiên nghiên cứu, triển khai gồm tuyến kết nối từ phố Trung Phụng ra phố Khâm Thiên, tuyến từ ngõ chợ Khâm Thiên ra phố Xã Đàn cùng nhiều tuyến giao thông khác.

Ông Hà Anh Tuấn cho biết thêm, địa phương đang phối hợp triển khai đồng bộ việc cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố, bao gồm hệ thống vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và thoát nước nhằm tạo diện mạo đô thị khang trang, văn minh hơn. Đồng thời, phường tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền gắn với tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; phát huy vai trò của các chi bộ, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý ngay từ cơ sở.

trao-.jpg
Bí thư Đảng uỷ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có đóng góp tích cực trong công tác giữ gìn trật tự văn minh đô thị. Ảnh: An Quyên

Bên cạnh việc nâng cấp hạ tầng, phường cũng chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị. Theo đó, địa phương đang triển khai hệ thống camera giám sát thông minh kết nối với hệ thống camera AI của Thành phố nhằm phục vụ công tác quản lý an ninh trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường và quản trị đô thị.

“Việc ứng dụng công nghệ không chỉ góp phần giảm áp lực về nhân lực, tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định chung”, ông Hà Anh Tuấn nhấn mạnh.

Có thể thấy, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, tổ chức chính trị - xã hội và sự chung tay của các hội quần chúng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang từng bước khắc phục những “điểm nghẽn”, góp phần xây dựng phường Xanh – Văn minh – Văn hiến - Hạnh phúc.

Tại hội nghị, đại diện Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Công an phường... đều có ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp để giải quyết triệt để hơn những tồn tại, khó khăn trong xử lý các “điểm nghẽn” trên địa bàn.

Kết thúc hội nghị, có 6 tập thể và 36 cá nhân đã được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám do đã có đóng góp tích cực trong công tác giữ gìn trật tự văn minh đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Từng bước xóa “điểm nghẽn”, xây dựng nếp sống văn minh

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.