Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách.

Trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phường đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực dành cho 1.254 người có công với cách mạng trên địa bàn.
Theo đó, phường đã tổ chức trao 30 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 90 triệu đồng; trao tặng 559 suất quà tới các gia đình chính sách, với tổng kinh phí hơn 401 triệu đồng. Cùng với đó, phường tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người có công với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Tiếp nối chuỗi hoạt động tri ân, ngày 22-7, Thường trực Đảng ủy phường đã tổ chức 4 đoàn thăm hỏi, tặng quà tới 8 gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang.
Các đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Đoàn Ngọc Vinh, thương binh 37%, sống tại ngõ Lệnh Cư; gia đình liệt sĩ Phạm Công Huy ở ngõ Thổ Quan; ông Nguyễn Duy Tân (sinh năm 1947), thương binh 21%, ở phố Nguyễn Khuyến; bà Chu Thị Thực (sinh năm 1943), vợ liệt sĩ Trịnh Hoài Thanh, tại ngõ Thông Phong; bà Trần Kim Tuệ (sinh năm 1949), thương binh 71%, tại ngõ Văn Chương 2; bà Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1935), vợ liệt sĩ Lê Đăng Việt, tại ngõ Văn Chương; bà Trần Thị Điền (sinh năm 1926), vợ liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhự, tại phố Xã Đàn; ông Nguyễn Hồng Quang (sinh năm 1950), thương binh 32%, tại ngõ Chợ Khâm Thiên.

Tại các gia đình đến thăm, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển.
Bí thư Đảng ủy phường khẳng định, công tác "đền ơn đáp nghĩa", chăm lo đời sống người có công và bảo đảm an sinh xã hội luôn là nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền phường đặc biệt quan tâm và sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Nhân dịp này, ông Vũ Xuân Hùng đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo người có công với cách mạng; đẩy mạnh các hoạt động tri ân, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" trong cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.