Sau phản ánh của người dân và báo chí về tình trạng rác thải vứt bừa bãi trên tuyến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng, chính quyền phường Từ Liêm (Hà Nội) đã nhanh chóng kiểm tra, huy động lực lượng thu gom, xử lý dứt điểm rác thải, trả lại môi trường sạch cho khu vực.
Không chỉ dừng ở việc thu gom rác, địa phương còn tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để xử lý tận gốc nguyên nhân phát sinh các “điểm đen” về môi trường, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp.

Trước đó, nhiều người dân sinh sống quanh khu vực phản ánh tình trạng rác sinh hoạt, phế thải xây dựng, cành cây, vật liệu cồng kềnh bị đổ trộm tràn lan trên nền đường và các khoảng đất trống tại tuyến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Điều đáng ghi nhận là ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Từ Liêm đã thể hiện tinh thần cầu thị, nhanh chóng kiểm tra hiện trường và chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường phối hợp với Công ty Urenco 7 cùng các đơn vị liên quan huy động nhân lực, phương tiện tổ chức thu gom toàn bộ lượng rác, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định.
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 23-7, “điểm đen” về môi trường từng tồn tại trên tuyến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đã được xử lý. Những đống rác ngổn ngang trước đây không còn, lòng đường thông thoáng hơn, cảnh quan đô thị được cải thiện rõ rệt.
Việc xử lý nhanh chóng sau phản ánh đã nhận được sự đồng tình của nhiều người dân. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần cầu thị của chính quyền địa phương trong tiếp nhận, giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy việc thu gom rác mới chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề. Theo tìm hiểu, tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ được phê duyệt từ năm 2015, triển khai công tác giải phóng mặt bằng từ năm 2016. Đến nay, hai đầu tuyến cơ bản hoàn thành, song đoạn qua ngõ 252 đường Mỹ Đình vẫn chưa thể thi công do còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Chính khoảng đất chưa được bàn giao, chưa đưa vào sử dụng này đã trở thành nơi các đối tượng lợi dụng để đổ trộm rác, một số người dân tựu chiếm dụng mặt bằng trái phép, lập lán trại tạm và cho tập kết nhiều ô tô…

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Từ Liêm cho biết, địa phương xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt để vừa bảo đảm tiến độ dự án, vừa giải quyết căn cơ tình trạng mất vệ sinh môi trường.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Lê Việt Bắc Anh, đến cuối năm 2025, dự án đã giải phóng mặt bằng được 162.182,65m² trên tổng số 168.014,9m²; còn tồn tại chưa phê duyệt phương án đối với 79 hộ sử dụng đất phi nông nghiệp.
Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án hồ điều hòa Phú Đô theo chỉ đạo của UBND thành phố, phường đã tập trung toàn bộ hệ thống chính trị để tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng các tuyến đường khung trên địa bàn, trong đó có tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.
Đối với những nội dung báo chí phản ánh, ngoài việc chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối hợp với Urenco 7 thu dọn toàn bộ rác thải, UBND phường còn yêu cầu đơn vị quản lý công trường ban hành thông báo yêu cầu các bãi đỗ xe tự phát di dời, đồng thời tăng cường bảo vệ công trường nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm.
Song song với đó, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh. Tháng 4-2026, UBND thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chấp thuận tiếp tục sử dụng quỹ đất tái định cư tại ô đất DD1, TT5-TT6, phường Xuân Phương phục vụ dự án. Tháng 5-2026, phường đã phối hợp với các sở, ngành của thành phố rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
Đến ngày 23-7-2026, địa phương đã phê duyệt 32 trong tổng số 79 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời tổ chức chi trả và bốc thăm tái định cư đối với các trường hợp đủ điều kiện trước ngày 31-7. Trong tháng 8 sẽ hoàn thành phê duyệt, chi trả 47 phương án còn lại; tháng 9 tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. Dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12-2026 sẽ tổ chức thi công hoàn thiện tuyến đường.
Lãnh đạo UBND phường cho biết, cùng với việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, địa phương quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai đồng bộ, xóa bỏ những khu đất bỏ trống - nguyên nhân phát sinh các điểm đổ rác tự phát trong thời gian qua.
Từ việc cầu thị tiếp thu phản ánh của người dân và báo chí đến hành động xử lý nhanh các điểm ô nhiễm, đồng thời quyết tâm tháo gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng, phường Từ Liêm đang cho thấy tinh thần hành động quyết liệt trong giải quyết những vấn đề dân sinh. Đây không chỉ là cách xử lý một vụ việc cụ thể mà còn là thông điệp về một chính quyền gần dân, lắng nghe dân và kiên trì giải quyết tận gốc các vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.