Chính trị

Phường Thượng Cát lắng nghe ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Nguyễn Hương 18/09/2026 - 16:34

Tại hội nghị lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, nhân dân phường Thượng Cát đã góp ý nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến nơi ở, sinh kế, an sinh xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; đồng thời đề nghị nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến đường để giữ nguyên các khu dân cư hiện hữu.

Hội nghị được tổ chức theo Kế hoạch số 110/KH-MTTQ-BTT ngày 8-9-2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và 24 xã, phường trong ranh giới lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng của quy hoạch.

mttq2.jpg
Phường Thượng Cát tiếp sóng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung góp ý về quan điểm, mục tiêu, phạm vi và định hướng điều chỉnh quy hoạch; phương án tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan và phát triển đô thị; định hướng tổ chức không gian hai bên sông Hồng; phát huy giá trị cảnh quan, sinh thái, lịch sử, văn hóa.

Các đại biểu cũng góp ý về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và giao thông; khả năng kết nối giữa các khu vực hai bên sông và với các khu vực đô thị lân cận; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn đê điều, thoát lũ.

Đối với địa bàn phường Thượng Cát, nhân dân mong muốn thành phố nghiên cứu, điều chỉnh hướng tuyến đường để giữ nguyên các khu dân cư hiện hữu.

Trường hợp vẫn phải di dời để thực hiện dự án, nhân dân mong muốn thành phố sớm có cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công bằng, thỏa đáng, với phương châm “nơi ở mới phải có điều kiện sống, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Cùng với đó, người dân đề nghị có giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế bền vững; nghiên cứu, bố trí khu vực tái định cư ngay trên địa bàn phường để góp phần ổn định cuộc sống.

Nhân dân phường Thượng Cát đồng thời đề nghị quy hoạch quan tâm đến an toàn phòng, chống lũ, thích ứng với biến đổi khí hậu, công tác dân sinh, an sinh xã hội, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ngay sau hội nghị lấy ý kiến, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2026.

mttq1.jpg
Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2026 tại phường Thượng Cát. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát Văn Thúy Hoa quán triệt vị trí, vai trò của Uỷ ban MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; nhiệm vụ tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội và phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân.

Hội nghị cũng quán triệt những nội dung về tổ chức, nguyên tắc hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Ủy MTTQ Việt Nam. Hệ thống MTTQ Việt Nam được tổ chức ở 3 cấp gồm Trung ương, tỉnh, thành phố và xã, phường; ở khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận là bộ phận kết nối, phối hợp với Uỷ ban MTTQ cấp xã, phường trong triển khai nhiệm vụ.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ Mặt trận, thành viên Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn phường được quán triệt, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và phương thức hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác tại khu dân cư, tổ dân phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phường Thượng Cát lắng nghe ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.