Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phương Thế Anh, Nguyễn Tùng Dương giành Huy chương bạc môn nhảy cầu cho Việt Nam

Ngân Hà| 08/05/2022 19:03

(HNMO) - Sau khi vận động viên Ngô Phương Mai mang về chiếc huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, 2 vận động viên Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh cũng bước vào phần thi đấu chung kết của mình ở nội dung đôi nam cầu mềm 3m.

Cặp đôi vận động viên Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh đã khép lại phần thi ở chung kết nội dung đôi nam cầu mềm 3m (môn nhảy cầu) ở vị trí thứ 2 và chỉ giành được Huy chương bạc tại SEA Games 31.

Cặp vận động viên Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh của Việt Nam giành Huy chương bạc.

Đây là kết quả không quá bất ngờ khi mà cặp đôi Chew Yi Wei-Ooi Tze Liang của Malaysia được đánh giá cao hơn và giành Huy chương vàng là hoàn toàn xứng đáng. 

Cặp đôi Chew Yi Wei-Ooi Tze Liang của Malaysia giành Huy chương vàng nội dung cầu mềm 3m.

Kết thúc phần thi đấu, đôi nam của nhảy cầu Việt Nam đoạt Huy chương bạc trong khi đôi nam của Malaysia đoạt Huy chương vàng. Ở chung kết nội dung đôi nam cầu mềm 3m tại SEA Games 31 chỉ có hai đội tuyển tham gia là Việt Nam và Malaysia, sau khi Singapore xin rút lui.

Như vậy trong ngày thi đấu 8-5, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 1 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng của môn nhảy cầu. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phương Thế Anh, Nguyễn Tùng Dương giành Huy chương bạc môn nhảy cầu cho Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.