Hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường công lập, ổn định đội ngũ, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm an toàn, các trường học trên địa bàn phường Phương Liệt đã sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.
Sau sắp xếp, phường Phương Liệt hiện có 3 cơ sở giáo dục công lập gồm: Trường Mầm non Phương Liệt, Trường Tiểu học Khương Mai, Trường Tiểu học và THCS Phương Liệt. Cùng với hệ thống trường công lập, trên địa bàn phường còn có các cơ sở giáo dục tư thục. Toàn phường hiện có hơn 6.700 học sinh và gần 600 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Chuẩn bị cho năm học mới, các trường đã cơ bản hoàn tất các điều kiện cần thiết. Cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy và học được rà soát, kiểm tra; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được sắp xếp phù hợp với yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục. Những vị trí còn thiếu được các nhà trường chủ động bổ sung, thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định, bảo đảm nhân lực phục vụ công tác giảng dạy, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh.
Cùng với đó, các điều kiện về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động được kiểm tra, rà soát nhằm hạn chế những nguy cơ mất an toàn, tạo môi trường học tập ổn định cho học sinh ngay từ đầu năm học.
Một trong những nội dung được phường Phương Liệt đặc biệt quan tâm là tổ chức bữa ăn bán trú. Phường đã triển khai việc tiếp nhận, đánh giá hồ sơ năng lực của các đơn vị cung ứng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, dịch vụ nấu ăn và suất ăn sẵn; đồng thời khảo sát thực tế điều kiện cung cấp của các đơn vị trước khi lựa chọn, phân công cơ sở phục vụ.
Sau khi hoàn tất các khâu lựa chọn, phường thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng theo quy định, đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú. Trong đó, yêu cầu về nguồn gốc thực phẩm, điều kiện chế biến và an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu.
Việc hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường công lập cùng sự chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất, đội ngũ, an toàn trường học và tổ chức bán trú khẳng định tinh thần chủ động của phường Phương Liệt và các nhà trường trước thềm năm học mới. Đây là cơ sở để các hoạt động dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh được triển khai ổn định, hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm học 2026-2027.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.