Chiều 14-8, Công an phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giải quyết 2 điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải quyết 2 điểm nghẽn từ ngày 15-7 đến 13-8. Theo đó, Công an phường Phúc Lợi đã kiểm tra, xử phạt 141 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị với tổng số tiền 85,3 triệu đồng. Trong đó, vi phạm chủ yếu là bán hàng rong, hàng nhỏ lẻ trên lòng đường, vỉa hè cấm bán với 130 trường hợp (gồm 110 trường hợp phạt nguội). Lực lượng chức năng cũng phối hợp ra quân đảm bảo trật tự đô thị tại 5 chợ trên địa bàn và tổ chức kẻ vẽ vỉa hè được 11 tuyến phố.
Trong lĩnh vực xây dựng và vệ sinh môi trường, đã xử phạt 2 trường hợp thi công công trình không che chắn làm rơi vãi vật liệu, với số tiền 4 triệu đồng; xử phạt 1 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường do đổ rác thải, trạc thải với số tiền 3 triệu đồng.
Về trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt 55 trường hợp vi phạm với số tiền 45,9 triệu đồng. Việc xử phạt lỗi ô tô dừng, đỗ sai quy định được thực hiện rất quyết liệt với 53 trường hợp (tăng 35 trường hợp so với tháng 7). Phối hợp lập biên bản, xử lý, cẩu kéo 3 trường hợp xe ô tô đỗ sai quy định.

Cùng với công tác ra quân xử lý, Công an phường Phúc Lợi cũng đã tổ chức đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như xây dựng và đăng tải 2 bài tuyên truyền trên fanpage "Trật tự đô thị Hà Nội"; Tuyên truyền Luật Thủ đô số 02/2026/QH1, Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND về việc tăng gấp đôi mức phạt hành chính trên một số lĩnh vực, phát 150 tờ rơi tuyên truyền mức phạt mới cho các hộ kinh doanh, phối hợp phát thanh tuyên truyền 2 lượt/ngày.
Đồng thời, Công an phường tổ chức ký cam kết cho 158 trường hợp hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong việc chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Tiếp tục triển khai phương án khoán quản địa bàn thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị giai đoạn 2026-2027 và thực hiện mô hình "Ba nhất" trong giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị.
Cũng theo báo cáo, Công an phường Phúc Lợi đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, khó khăn trong công tác quản lý trật tự đô thị, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.


Cụ thể, tình trạng phương tiện đỗ tràn lan tại các khu dân cư, chung cư trên địa bàn như phố Vo Thượng, phố Phúc Lợi, khu vực Trung tâm sát hạch lái xe Sài Đồng, chung cư Lotus vẫn tái diễn do chưa bố trí được bãi xe tạm thời. Bên cạnh đó, địa phương còn chậm triển khai một số công trình phụ trợ hỗ trợ phân luồng giao thông và chậm trễ trong trang cấp phương tiện nghiệp vụ như lắp đặt biển tuyên truyền nhắc nhở, trang cấp barie, dây phản quang, chóp phân luồng và máy quay phim...
Lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở hoạt động chưa đều; công tác phối hợp tham gia giải quyết trật tự đô thị chưa thường xuyên theo các phương án khoán quản địa bàn. Công tác phân luồng giao thông tại các chốt vào giờ cao điểm còn chưa được thực hiện thường xuyên theo lịch phân công. Trong quá trình tiếp xúc, xử lý người vi phạm còn tâm lý ngại va chạm, chưa nêu cao hiệu quả công tác…
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thế Tuấn yêu cầu thời gian tới tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động kết hợp khai thác tối đa hệ thống camera giám sát, phản ánh qua ứng dụng iHanoi để xử phạt nguội nghiêm khắc các lỗi, tuyên truyền trên hệ thống thông tin của phường cụ thể từng trường hợp cá nhân và hành vi vi phạm, đúng người, đúng việc nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân.
Các lực lượng theo phương án khoán quản địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để bị động bất ngờ hay hình thành điểm nóng; duy trì vệ sinh, bảm bảo mỹ quan đô thị, chỉnh trang hạ tầng giao thông và giải quyết dứt điểm kiến nghị của nhân dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.