Sáng 22-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi đã tổ chức gặp mặt, trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, toàn phường Phúc Lợi đã có hàng trăm gia đình người có công với cách mạng, những người con ưu tú đã anh dũng ngã xuống nơi chiến trường. Toàn phường có 296 liệt sĩ và 212 thương, bệnh binh cùng nhiều người con ưu tú đã cống hiến và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đảng bộ và chính quyền phường Phúc Lợi đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, như tổ chức thăm hỏi, tặng quà tại các gia đình người có công và thân nhân gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm...
Bên cạnh đó, phường tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn; khám, cấp thuốc miễn phí cho 380 người có công và thân nhân người có công. Phường thực hiện tặng quà của 3 cấp Trung ương, thành phố và phường cho 1.765 lượt người thụ hưởng với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Thạch đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Ông Nguyễn Thế Thạch khẳng định, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phúc Lợi đang tiếp tục thể hiện truyền thống tri ân của dân tộc. Mỗi phần quà được trao, mỗi ngôi nhà được sửa chữa, mỗi nén hương dâng lên các Anh hùng liệt sĩ hay mỗi công trình nghĩa trang được chăm sóc đều là sự tiếp nối của lòng biết ơn, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân vào các chính sách của Đảng và Nhà nước.
Điểm nhấn đáng chú ý trong năm nay là việc hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định AND”. Phường Phúc Lợi đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin, tài liệu, kỷ vật phục vụ công tác xác minh, đối chiếu, góp phần đưa các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trở về với gia đình và quê hương.

Thay mặt hơn 600 gia đình chính sách và người có công trên địa bàn, ông Trần Hồng Minh, thương binh hạng 4/4, trân trọng sự quan tâm của Đảng, chính quyền và nhân dân đến các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường; đồng thời khẳng định ý chí kiên cường của người lính trong thời bình, góp phần tô đẹp truyền thống "Thương binh tàn nhưng không phế".
Theo ông Trần Hồng Minh, nhiều thương bệnh binh đã nỗ lực vươn lên trở thành hộ sản xuất - kinh doanh giỏi, gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc và tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương với vai trò bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận…, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để cùng nhân dân chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Phúc Lợi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.