Nhân dịp năm học mới 2026-2027, phường Phú Thượng huy động các nguồn lực xã hội trao xe đạp, vở và nhiều phần quà thiết thực, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.
Tiếp sức từ những nhu cầu thiết thực
Đầu năm học là thời điểm nhiều gia đình phải cân đối các khoản chi cho sách vở, đồng phục, phương tiện đi lại và đồ dùng học tập. Với học sinh mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một chiếc xe đạp hay khoản hỗ trợ học tập có thể giải quyết nhu cầu trước mắt, giúp các em đến trường thuận lợi hơn.
Từ thực tế đó, đầu tháng 8-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thượng đã phát động chương trình “Hành trình ước mơ”, vận động cán bộ, hội viên, nhà hảo tâm và các nhóm cộng đồng cùng chăm lo cho học sinh khó khăn.

Bà Đỗ Thị Phương Lân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thượng cho biết, đối với học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại mà còn giúp các em rút ngắn quãng đường đến trường, có thêm động lực vượt qua khó khăn và tiếp tục học tập.
Sau một tháng triển khai, chương trình nhận được sự tham gia của các chi hội phụ nữ tại khu dân cư, cán bộ, hội viên, nhà hảo tâm và nhóm cựu học sinh Trường THCS Phú Thượng khóa 1989-1993. Nguồn lực được đóng góp bằng nhiều hình thức như tiền mặt, xe đạp và đồ dùng học tập.
Từ nguồn vận động này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Phú Thượng trao 14 chiếc xe đạp cùng 140 quyển vở cho 14 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Đỗ Thị Phương Lân cũng cho biết cùng với hoạt động trao xe đạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường sẽ phối hợp với Công an phường tổ chức truyền thông kiến thức an toàn giao thông cho các em học sinh. Theo đó, các em sẽ được hướng dẫn những quy tắc cần thiết khi tham gia giao thông, cách đội mũ bảo hiểm và xử lý một số tình huống thường gặp trên đường đến trường. Qua đó, các em không chỉ có thêm phương tiện đi học mà còn được trang bị kỹ năng sử dụng phương tiện an toàn.
Mở rộng hỗ trợ tới học sinh ở nhiều cấp học
Cùng chung mục tiêu tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thượng đã trao 75 suất quà tới 75 em nhân dịp năm học mới. Các em đang học tại Trường Mầm non Phú Thượng, Trường Tiểu học Phú Thượng, Trường Tiểu học và THCS Phú Thượng, Trường THPT Tây Hồ và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tây Hồ.

Hoạt động hỗ trợ được triển khai ở nhiều cấp học, từ mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, kịp thời chia sẻ với các gia đình còn khó khăn trong thời điểm phải chuẩn bị nhiều điều kiện cho con em bước vào năm học mới.
Bà Nguyễn Thị Thúy, bà của em Trần Gia Hân, học sinh lớp 1C7, Trường Tiểu học và THCS Phú Thượng, xúc động khi cháu nhận được sự quan tâm ngay đầu năm học. “Với gia đình, phần quà không chỉ góp phần giảm bớt chi phí đầu năm mà còn là nguồn động viên để cùng cháu cố gắng trong chặng đường học tập phía trước”, bà Thúy bày tỏ.
Em Nguyễn Hoàng Nhất Nam, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Tây Hồ cũng cho biết, phần quà là sự động viên thiết thực, giúp em có thêm động lực cố gắng trong năm học cuối cấp.

Để có thêm nguồn lực chăm lo cho học sinh, Hội Chữ thập đỏ phường đã kết nối sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và gia đình thiện nguyện. Việc huy động sự chung tay của cộng đồng giúp hoạt động hỗ trợ được mở rộng tới nhiều trường học và nhóm tuổi khác nhau.
Bà Đỗ Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thượng cho biết, những phần quà được trao trước thềm năm học mới là sự sẻ chia kịp thời với các gia đình còn khó khăn. “Mỗi sự trợ giúp được trao đi đều gieo thêm một hạt mầm hy vọng về sự thay đổi. Sự đồng hành của cộng đồng không chỉ giúp học sinh có thêm điều kiện học tập mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vươn lên”, bà Ngân nói.
Sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể phường Phú Thượng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã đến đúng lúc, đáp ứng những nhu cầu thiết thực trước năm học mới. Từ 14 chiếc xe đạp, 140 quyển vở đến 75 suất quà, sự chung tay của nhà trường, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho các gia đình, tiếp thêm động lực để các em đến trường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.