Sau sáp nhập tổ dân phố, quy mô địa bàn và dân số tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo ở cơ sở. Thực tiễn tại phường Phú Thượng (Hà Nội) cho thấy, bằng tinh thần chủ động, gần dân và đổi mới phương thức hoạt động, các chi bộ tổ dân phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và góp phần đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả.
Chỉ sau chưa đầy một tháng vận hành mô hình tổ dân phố mới, những chuyển động tích cực đã hiện rõ ở nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Phú Thượng. Điều đáng ghi nhận là các chi bộ nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu mới, chủ động triển khai các nhiệm vụ gắn với đời sống nhân dân, từng bước khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.
Tại tổ dân phố Phú Xá 2, chuỗi hoạt động tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là một minh chứng. Những việc làm nghĩa tình không chỉ lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy mới sau sáp nhập.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ dân phố số 12 và một phần tổ dân phố số 11, 16, Tổ dân phố Phú Xá 2 hiện có hơn 3.300 nhân khẩu và 128 đảng viên sinh hoạt tại 7 tổ Đảng. Quy mô lớn hơn đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn trong công tác lãnh đạo, điều hành và xây dựng sự gắn kết giữa các khu dân cư.
Bởi vậy, thay vì chỉ tập trung kiện toàn tổ chức, Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đã sớm triển khai những hoạt động hướng về nhân dân. Chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là một trong những dấu ấn đầu tiên, thể hiện tinh thần gần dân, sát cơ sở của chi bộ ngay sau sáp nhập.
Trước buổi gặp mặt tại Nhà văn hóa tổ dân phố, cán bộ Chi ủy cùng Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chiu, thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công và động viên một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chuỗi hoạt động diễn ra mộc mạc nhưng đầm ấm, vừa lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", vừa góp phần gắn kết cán bộ với nhân dân trong những ngày đầu mô hình tổ dân phố mới đi vào hoạt động.
Là Bí thư chi bộ trẻ nhất trong số 16 chi bộ tổ dân phố của phường, ông Vũ Văn Phong, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Phú Xá 2 bày tỏ sau sáp nhập, khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu đối với cán bộ cơ sở cũng cao hơn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Chi ủy đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng lãnh đạo ở khu dân cư.
"Chúng tôi xác định phải gần gũi nhân dân, lắng nghe nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Khi cán bộ, đảng viên đồng lòng, người dân đồng thuận thì bộ máy mới sẽ vận hành hiệu quả", ông Phong chia sẻ.

Không chỉ Phú Xá 2, tinh thần chủ động ấy cũng được thể hiện rõ tại Chi bộ tổ dân phố Thượng Thụy. Sau khi hợp nhất các chi bộ của tổ dân phố cũ, Chi bộ hiện có 132 đảng viên, quản lý hơn 3.600 nhân khẩu.
Ngay trong kỳ sinh hoạt đầu tiên sau sáp nhập, các đảng viên tập trung bàn giải pháp ổn định tổ chức, kiện toàn các tổ Đảng, phân công cấp ủy viên phụ trách từng khu vực dân cư và xây dựng quy chế làm việc, thay vì chỉ nói về những khó khăn ban đầu.
Theo Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Bình Lâm, việc phân công rõ người, rõ việc giúp cấp ủy viên bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt, xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, Chi bộ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong triển khai Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn hiện nay.

Thực tiễn tại Phú Xá 2 và Thượng Thụy cho thấy, sau sáp nhập, các chi bộ không chỉ làm tốt công tác xây dựng Đảng mà còn thực sự trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Từ chăm lo gia đình chính sách, nắm bắt dư luận, giải quyết kiến nghị đến tuyên truyền các chủ trương lớn của địa phương, mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng.
Đánh giá về quá trình vận hành của các chi bộ sau sáp nhập, ông Nguyễn Mạnh Hải, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Phú Thượng cho biết, mặc dù địa bàn quản lý rộng hơn, số lượng đảng viên và dân cư tăng lên song các chi bộ đã nhanh chóng bắt nhịp với mô hình mới. Cấp ủy các chi bộ cơ bản hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc và chủ động triển khai các nhiệm vụ chính trị ngay từ cơ sở.
"Điều đáng ghi nhận là nhiều chi bộ không chờ khó khăn phát sinh mới xử lý mà chủ động bám sát địa bàn, gần dân, lắng nghe nhân dân. Chính tinh thần ấy đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong các tổ dân phố mới và tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng ở cơ sở", ông Nguyễn Mạnh Hải nhấn mạnh.

Sau gần một tháng vận hành mô hình tổ dân phố mới, thực tiễn ở phường Phú Thượng cho thấy hiệu quả của bộ máy không chỉ được đo bằng việc kiện toàn tổ chức, mà còn được thể hiện qua cách mỗi chi bộ nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu mới, chủ động giải quyết công việc từ cơ sở và xây dựng niềm tin trong nhân dân. Đó cũng là nền tảng để hệ thống chính trị ở khu dân cư tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.