Đô thị

Phường Phú Diễn: Mở đợt cao điểm cưỡng chế, giải tỏa 24 trường hợp vi phạm đất đai

Vũ Dung- Quỳnh Anh 04/08/2026 - 14:07

Sáng 4-8, UBND phường Phú Diễn ra quân triển khai đợt cao điểm cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 24 trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn.

Xử lý dứt điểm “điểm nóng” tại đường Trần Vỹ

Đúng 8 giờ ngày 4-8, tại khu đất cuối đường Trần Vỹ (khu vực số 9 Trần Vỹ), UBND phường Phú Diễn huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng máy xúc, xe tải và lực lượng hỗ trợ triển khai cưỡng chế theo kế hoạch đã được phê duyệt.

img_0447.jpeg
Các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ phương tiện, vật dụng vi phạm tại đường Trần Vỹ. Ảnh: DN

Trước khi tổ chức cưỡng chế, lực lượng chức năng tiến hành công bố các quyết định cưỡng chế, kiểm tra hiện trạng, tiếp tục tuyên truyền, vận động các cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ công trình.
Sau khi các trường hợp vi phạm không chấp hành, lực lượng chức năng thiết lập khu vực bảo đảm an ninh trật tự, đưa máy móc vào tháo dỡ toàn bộ các hạng mục vi phạm, đồng thời tổ chức thu gom, vận chuyển vật liệu, phế thải ra khỏi hiện trường. Quá trình thực hiện diễn ra đúng trình tự, bảo đảm an toàn và không phát sinh tình huống phức tạp.

img_0452.jpeg
Các lực lượng tháo dỡ mái tôn, tường rào vi phạm. Ảnh: DN

Theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, trong sáng 4-8, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ công trình của ông Nguyễn Mạnh Cường, gồm nhà tôn, mái tôn, quây tôn rộng khoảng 300m² được xây dựng trên đất nông nghiệp tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc.

img_0463.jpeg
Máy xúc ủi đang tiến hành phá dỡ nhà xưởng, cửa hàng vi phạm. Ảnh: DN

Tiếp đó, tổ chức san gạt, thu dọn khoảng 1.500m² phế thải xây dựng do ông Nguyễn Trường Thọ đổ trái phép trên nhiều thửa đất nông nghiệp thuộc tổ dân phố 20 Mai Dịch. Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục cưỡng chế trường hợp ông Phùng Trọng Nghĩa, tháo dỡ toàn bộ nhà tôn, tường gạch diện tích khoảng 150m² xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại tổ dân phố 19 Mai Dịch.

img_0460.jpeg
Hiện trường buổi cưỡng chế tại đường Trần Vỹ. Ảnh: DN

Đây cũng chính là khu vực số 9 Trần Vỹ từng được một số cơ quan báo chí phản ánh thời gian qua về tình trạng xe ben, xe tải chở đất thải, phế thải xây dựng hoạt động rầm rộ, biến hàng nghìn m2 đất nông nghiệp thành bãi tập kết vật liệu, nhà xưởng và khu xử lý phế thải trái phép. Nơi đây từng xuất hiện các dãy nhà tôn, kho chứa vật liệu, bãi tập kết đất đá, xen lẫn hoạt động kinh doanh dịch vụ, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Sau khi báo chí phản ánh và người dân nhiều lần kiến nghị, UBND phường Phú Diễn đã rà soát toàn bộ hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tổ chức cưỡng chế theo quy định.

3 trường hợp trên đều đã bị lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, ban hành quyết định buộc khắc phục hậu quả, nhiều lần thông báo yêu cầu tự tháo dỡ nhưng không chấp hành nên đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Kiên quyết xử lý, không để phát sinh “điểm nóng” mới

Theo kế hoạch của UBND phường Phú Diễn, sau khi hoàn thành cưỡng chế 3 trường hợp tại khu vực số 9 Trần Vỹ trong ngày 4-8, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý các công trình vi phạm tại các điểm còn lại với 21 công trình vi phạm. Dự kiến trong tháng 7-2026, UBND phường sẽ giải toả xong các vi phạm lấn chiếm hành lang tại khu vực giáp đường sắt, các tổ dân phố 6 và 9 Phú Diễn. Đây đều là những công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công, tồn tại nhiều năm với các hình thức như nhà xưởng, gara ô tô, bãi tập kết vật liệu xây dựng, kho bãi, điểm thu mua phế liệu, bãi trông giữ xe…

img_0471.jpeg
Côn nhân trực tiếp tháo dỡ nhà xưởng trái phép.

Việc triển khai đồng loạt các kế hoạch cưỡng chế được đánh giá là bước đi quyết liệt nhằm giải quyết dứt điểm các vi phạm tồn đọng từ nhiều năm trước, từng gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Phú Diễn Nguyễn Tuấn Anh cho biết, phường đã tiến hành rà soát toàn bộ các vụ việc vi phạm đất đai, trật tự xây dựng còn tồn đọng từ giai đoạn trước để xây dựng lộ trình xử lý theo đúng quy định pháp luật. Những trường hợp đã đủ căn cứ pháp lý, đủ điều kiện cưỡng chế sẽ được tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.

img_0473.jpeg
Hiện trường đã được giải toả sạch sẽ. Ảnh: DN

"UBND phường xác định phải xử lý dứt điểm các vi phạm kéo dài nhiều năm, nhất là những "điểm nóng" gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân và làm phát sinh bức xúc trong dư luận”, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đối với khu vực số 9 Trần Vỹ, nơi từng bị phản ánh về tình trạng tập kết phế thải xây dựng, dựng nhà xưởng, san lấp đất nông nghiệp trái phép trong thời gian dài, việc tổ chức cưỡng chế ngay từ những ngày đầu của đợt cao điểm thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc xử lý dứt điểm các “điểm nóng”, từng bước khôi phục hiện trạng sử dụng đất theo đúng quy hoạch.

UBND phường Phú Diễn cũng cho biết, bên cạnh việc giải quyết các vi phạm cũ, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ đầu các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới hoặc tái lấn chiếm sau cưỡng chế.

Đợt ra quân được kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản các điểm vi phạm kéo dài trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực từng gây nhiều bức xúc trong dư luận. Đồng thời, đây cũng là thông điệp kiên quyết của chính quyền phường Phú Diễn trong việc lập lại trật tự quản lý đất đai, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm sau cưỡng chế, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, kỷ cương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phường Phú Diễn: Mở đợt cao điểm cưỡng chế, giải tỏa 24 trường hợp vi phạm đất đai

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.