Chiều 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Ô Chợ Dừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.

Chủ tịch Hội LHPN phường Ô Chợ Dừa Võ Thị Hồng Phương cho biết, trong quý I, Hội đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; chăm lo Tết cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hội thi gói bánh chưng, trao quà an sinh, phát động phong trào thi đua năm 2026 và duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Dịp Tết, Hội đã trao 86 suất quà trị giá 86 triệu đồng và gói 120 bánh chưng tặng các gia đình khó khăn.
Bên cạnh đó, các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng được tổ chức sôi nổi với nhiều nội dung như: “Tháng áo dài Hà Nội”, đồng diễn dân vũ, giao lưu văn hóa, hoạt động về nguồn và chăm lo phụ nữ, trẻ em. Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần lan tỏa hình ảnh phụ nữ Thủ đô trách nhiệm, thanh lịch, văn minh.
.jpg)
Tại hội nghị, Hội LHPN phường Ô Chợ Dừa triển khai kế hoạch tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; phát động mô hình “Phụ nữ thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, đình, đền, chùa”, ra mắt 2 tổ tuyên truyền và vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần khẳng định vai trò của Hội trong tuyên truyền, vận động phụ nữ xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn môi trường và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN phường Võ Thị Hồng Phương đề nghị các chi hội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.