Với dân số khoảng 125.000 người, phường Nghĩa Đô đang từng bước xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, hiện đại.
Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được thành lập trên cơ sở hợp nhất phần địa giới hành chính của 9 phường: Nghĩa Tân, Nghĩa Đô, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Mai Dịch, Xuân La, Xuân Tảo, Cổ Nhuế 1 thuộc 3 quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ cũ. Với dân số tăng theo cấp số nhân - khoảng 125.000 người, phường Nghĩa Đô đang từng bước xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, hiện đại.
Y tế cơ sở là tuyến gần dân nhất
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi sự đổi mới toàn diện về tổ chức bộ máy, trong đó y tế cơ sở được xác định là tuyến gần dân nhất, giữ vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng. Chủ động thực hiện yêu cầu này, phường Nghĩa Đô đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, sắp xếp tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở. Quá trình quy hoạch và bố trí trạm y tế mới được thực hiện dựa trên nhiều yếu tố như quy mô dân số, điều kiện địa lý, hạ tầng giao thông, thực trạng cơ sở vật chất và đặc biệt là năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế hiện có.
Ngày 17-7 vừa qua, Trạm Y tế phường Nghĩa Đô chính thức được khánh thành tại số 22 phố Phạm Tuấn Tài. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 33 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 1.750m², được thiết kế hiện đại, đồng bộ với đầy đủ các phòng chức năng: Phòng khám, phòng siêu âm, phòng cấp cứu, khu lưu bệnh nhân, khu hành chính, phòng truyền thống, căng tin... Đây là một trong những trạm y tế cơ sở có quy mô lớn, khang trang trên địa bàn quận, cung cấp dịch vụ y tế thuận tiện và toàn diện cho người dân.
Theo chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, trong bối cảnh đổi mới mô hình chính quyền, các xã, phường phải duy trì ổn định hoạt động y tế, không để gián đoạn công tác phòng, chống dịch, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Do đó, hệ thống y tế cơ sở phải thực sự đủ mạnh về cả nhân lực, cơ sở vật chất lẫn quy trình vận hành.
Đáp ứng yêu cầu đó, 55 cán bộ y tế - gồm bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế có kinh nghiệm - từ Trung tâm Y tế khu vực cũ đã chính thức chuyển về công tác tại Trạm Y tế phường Nghĩa Đô. Đây đều là những cán bộ am hiểu địa bàn, gắn bó lâu năm với công tác y tế cơ sở, là lực lượng nòng cốt đảm bảo hiệu quả hoạt động của đơn vị. Bà Nguyễn Hải Yến - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy - được bổ nhiệm giữ chức Trưởng trạm Y tế phường.
Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới cho thấy, từ khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, Trạm Y tế phường Nghĩa Đô đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm do Sở Y tế Hà Nội giao; phân công rõ ràng nhiệm vụ cho từng bộ phận; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng chương trình, hoạt động y tế. Trạm cũng là nơi người dân tin tưởng tìm đến đầu tiên khi cần sơ cấp cứu, phục hồi chức năng. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, người cao tuổi; an toàn thực phẩm; thuốc, vaccine, thiết bị y tế cơ bản; dân số; bảo trợ xã hội và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS; tiêm chủng phòng bệnh...
Hành động thiết thực, tri ân sâu sắc
Phấn khởi, hạnh phúc - đó là cảm nhận chân thành của ông Quách Văn Bình khi trực tiếp tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho 722 đối tượng chính sách trên địa bàn phường Nghĩa Đô, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), được tổ chức tại trạm y tế mới của phường. Ông Bình chia sẻ, trong chương trình, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Nghĩa Đô đã phối hợp cùng Bệnh viện E, Bệnh viện Mắt Việt - Nga và các nhà tài trợ đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe một cách chu đáo, tận tình. Đặc biệt, các thương binh, bệnh binh như ông còn được cấp phát thuốc miễn phí. Theo ông, đây là hành động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và là nguồn động viên lớn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, bà Phan Thị Thu Hà, cho biết: Với phương châm "Y tế gần dân, sát dân và đáp ứng thuận lợi, kịp thời, đầy đủ nhất cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân", chính quyền phường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ người dân nhằm đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với từng hộ gia đình, từng khu dân cư.
Phường cũng sẽ tăng cường y tế dự phòng, công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu. Trong thời gian tới, công tác quản lý sức khỏe toàn dân sẽ được đẩy mạnh theo hướng số hóa đồng bộ, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tiết kiệm chi phí, minh bạch hóa hoạt động của các trạm y tế. Từ đó, tăng sức cạnh tranh, tạo sự hấp dẫn và nâng cao mức độ hài lòng của người dân.
Với những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, phường Nghĩa Đô đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng của tuyến y tế gần dân. Sự hài lòng của người dân chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách và định hướng đúng đắn. Trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn, việc đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu sẽ là nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thân thiện và phục vụ người dân tốt hơn từng ngày.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.