Du lịch

Phường Kiến Hưng khai mở tiềm năng du lịch từ làng nghề và di sản văn hóa

Tuấn Điệp 18/06/2026 - 17:41

Ngày 18-6, UBND phường Kiến Hưng phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức khảo sát tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn với sự tham gia của lãnh đạo Sở Du lịch, lãnh đạo địa phương, các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành và chuyên gia văn hóa.

W_dinh-van-phu.jpg
Đoàn khảo sát tham quan Đình làng Văn Phú - di tích lịch sử gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và nói chuyện với nhân dân địa phương cách đây 60 năm. Ảnh: Tuấn Điệp

Theo UBND phường Kiến Hưng, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nhờ vị trí cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô, hệ thống giao thông kết nối thuận lợi qua quốc lộ 6, quốc lộ 21B, đường trục phía Nam, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và bến xe Yên Nghĩa.

Điểm nhấn nổi bật là làng nghề rèn Đa Sỹ - một trong những làng nghề truyền thống tiêu biểu của Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Trần Mạnh Hải, nghề rèn Đa Sỹ có lịch sử từ thời Hùng Vương thứ XVIII và phát triển mạnh dưới thời Trần.

Hiện làng nghề có hơn 700 hộ sản xuất với doanh thu khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm. Các sản phẩm dao, kéo, nông cụ mang thương hiệu Đa Sỹ được tiêu thụ rộng rãi trong nước và xuất khẩu sang nhiều quốc gia.

ren-da-sy(1).jpg
Làng nghề rèn Đa Sỹ hàng trăm năm tuổi cùng hệ thống di tích, di sản văn hóa phong phú đang mở ra cơ hội để phường Kiến Hưng trở thành điểm đến du lịch văn hóa - làng nghề đặc sắc của Thủ đô. Ảnh: Tuấn Điệp

Không chỉ lưu giữ nghề truyền thống, Đa Sỹ còn là vùng đất khoa bảng với 11 vị đại khoa từ thế kỷ XV đến XVIII, trong đó có Trạng nguyên Hoàng Nghĩa Phú và danh y Hoàng Đôn Hòa - người được tôn vinh là ông tổ ngành Quân y Việt Nam.

Bên cạnh đó, phường Kiến Hưng có 20 di tích lịch sử - văn hóa, gồm 8 di tích cấp quốc gia và 4 di tích cấp thành phố. Nhà lưu niệm Bác Hồ tại làng Văn Phú, bia ghi dấu tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ năm 1972 cùng nhiều công trình văn hóa, tín ngưỡng là những nguồn tài nguyên quý để phát triển du lịch gắn với giáo dục truyền thống.

W_manh-ha.jpg
Ông Chu Mạnh Hà, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng phát biểu đề xuất các giải pháp quy hoạch, phát triển du lịch gắn với bảo tồn làng nghề truyền thống. Ảnh: Tuấn Điệp

Theo định hướng của địa phương, phát triển du lịch sẽ gắn với bảo tồn làng nghề, phát huy giá trị văn hóa và nâng cao thu nhập cho người dân.

Phường Kiến Hưng đặt mục tiêu xây dựng làng nghề rèn Đa Sỹ trở thành điểm du lịch được thành phố công nhận, đồng thời phát triển các hoạt động trải nghiệm nghề rèn, quảng bá sản phẩm OCOP, ứng dụng chuyển đổi số và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Chu Mạnh Hà đề xuất quy hoạch lại không gian làng nghề theo hướng tách biệt khu sản xuất với khu trình diễn, trải nghiệm dành cho du khách; xây dựng các chương trình tham quan kết hợp văn hóa, làng nghề và ẩm thực.

ong-tuyen.jpg
Ông Vũ Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam chia sẻ định hướng xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm dành cho khách quốc tế tại Đa Sỹ. Ảnh: Tuấn Điệp

Đóng góp ý kiến, PGS.TS Dương Văn Sáu, nguyên Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng, phường Kiến Hưng cần khai thác chiều sâu giá trị lịch sử, văn hóa để tạo bản sắc riêng cho điểm đến. Trong khi đó, đại diện các doanh nghiệp lữ hành đề xuất phát triển sản phẩm trải nghiệm, xây dựng "bảo tàng sống" làng nghề, số hóa thông tin nghệ nhân bằng mã QR và tăng cường quảng bá trên các nền tảng số.

W_dulichkh.jpg
Ông Nguyễn Tiến Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng phát biểu định hướng xây dựng đề án phát triển du lịch làng nghề bài bản, lâu dài. Ảnh: Tuấn Điệp

Đánh giá cao sự kết hợp độc đáo giữa nghề rèn truyền thống, văn hóa bản địa và tri thức dân gian về y học cổ truyền, ông Vũ Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam, khẳng định, Đa Sỹ hoàn toàn có khả năng trở thành điểm đến mới hấp dẫn đối với khách quốc tế và cam kết đồng hành cùng địa phương trong xây dựng các sản phẩm du lịch cụ thể.

Trong khi đó, bà Trương Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội đề xuất phát triển sản phẩm du lịch dựa trên giá trị cốt lõi của làng nghề Đa Sỹ, đồng thời kết hợp các xu hướng trải nghiệm hiện đại nhằm tạo sức hút đối với du khách trẻ và khách quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Tiến Quyết khẳng định địa phương xác định phát triển sản xuất gắn với bảo tồn làng nghề là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời mong muốn nhận được sự đồng hành của các sở, ngành, chuyên gia và doanh nghiệp trong xây dựng đề án phát triển du lịch bài bản, lâu dài.

W_trung-hieu.jpg
Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội phát biểu đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, làng nghề của phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch của Kiến Hưng, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội khẳng định, làng nghề rèn Đa Sỹ cùng hệ thống di sản văn hóa phong phú là những nguồn lực quý giá để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Sở Du lịch sẽ phối hợp với địa phương, các chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành để từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đa Sỹ trở thành điểm du lịch đạt chuẩn trước năm 2030, góp phần đưa Kiến Hưng trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phường Kiến Hưng khai mở tiềm năng du lịch từ làng nghề và di sản văn hóa

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.