Bằng sự chủ động tháo gỡ vướng mắc, tinh thần xung kích làm việc 3 ca, phường Hoàng Mai đang tập trung các lực lượng, chia nhiều mũi đến các hộ gia đình, quyết tâm hoàn thành chiến dịch “45 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai” với gần 19.000 thửa đất theo đúng tiến độ.

Gõ cửa từng nhà, rà từng thửa đất
Cơn mưa chiều sầm sập dường như không làm ảnh hưởng đến công việc của các thành viên Tổ công tác Tổ dân phố số 10 phường Hoàng Mai đang tập trung nhập thông tin đất đai tại nhà của Tổ trưởng Trịnh Văn Thuỵ (số nhà 44, ngách 61, ngõ 88, phố Giáp Nhị). Bà Bùi Thị Toàn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 10 cho biết: “Từ 22-7, chúng tôi tiến hành làm sạch dữ liệu hơn 500 thửa đất. Đến chiều 31-7, chúng tôi mới hoàn thành hơn 100 thửa. Khu vực này phức tạp, ít thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đa số là đất nông nghiệp nên mất nhiều thời gian. Hơn nữa, việc này còn phụ thuộc vào nhân dân, ban ngày mọi người đi làm, chúng tôi tranh thủ làm buổi tối”.
Vừa hướng dẫn các đoàn viên thanh niên nhập dữ liệu vào phần mềm trên điện thoại, ông Trịnh Văn Thụy cho biết thêm về những khó khăn: “Có nhiều người ở nơi khác đến mua đất, xây nhà cho thuê trọ. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi mời hộ dân đến nhận tờ khai cũng như thu thập dữ liệu. Trước thực tế này, chúng tôi có nhiều hướng giải quyết, như đề xuất với phường tăng thêm 2 đoàn viên thanh niên và chia làm 4 nhóm. Nhưng có một vấn đề, đó là khoảng chục trường hợp chúng tôi không tìm được chủ nhà để thông báo họ cung cấp giấy tờ”.

Em Bùi Sơn Long, đoàn viên Chi đoàn Tổ dân phố số 10 chia sẻ: “Cả ngày hôm nay em hoàn thành cập nhật thông tin cho khoảng 20 hộ. Những hộ hợp tác thì công việc diễn ra nhanh chóng, chỉ khoảng 5 phút. Còn những hộ không liên lạc được thì chưa biết đến bao giờ”.
Không chỉ ở Tổ dân phố số 10, những ngày cuối tuần, các cán bộ tổ dân phố trên địa bàn phường Hoàng Mai làm việc đến đêm. Sau bữa cơm chiều, các thành viên Tổ dân phố số 5 chia làm các mũi cập nhật thông tin đất đai. Ông Trần Hải Long, Tổ phó Tổ dân phố số 5, một người thành thạo công nghệ thông tin vừa trực tiếp chụp ảnh cập nhật dữ liệu đất đai trên điện thoại của mình, cho biết: “Chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành vượt tiến độ rất sớm. Trên địa bàn có gần 300 thửa phải cập nhật dữ liệu, đến ngày 31-7, chúng tôi đã hoàn thành khoảng 220 thửa. Để công việc có kết quả, trước đó chúng tôi tuyên truyền sâu rộng đến người dân về lợi ích của việc làm sạch dữ liệu đất đai. Trên nhóm Zalo của tổ, chúng tôi đặt lịch hẹn đến từng nhà dân để định vị và cập nhật chính xác từng thửa đất, đảm bảo dữ liệu chuẩn xác nhất, đầy đủ nhất và minh bạch nhất”.
Tháo gỡ nút thắt dữ liệu đất đai
So với các địa phương khác, phường Hoàng Mai có số thửa đất cần thu thập là nhiều nhất, với gần 19.000 thửa trên 41 tổ dân phố. Sau hơn một tuần triển khai, toàn phường đạt gần 50% chỉ tiêu. Để đảm bảo tiến độ ngày 10-8 hoàn thành sơ bộ thông tin từ địa bàn, sáng 1-8, Đoàn công tác của phường Hoàng Mai đã đến các tổ dân phố kiểm tra, nắm tình hình để tháo gỡ khó khăn.

Kiểm tra tiến độ thực hiện tại Tổ dân phố 11, 13, 21, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Vũ Hùng Quân đề nghị các tổ công tác chia làm nhiều mũi, bố trí thêm người, tăng tốc làm việc vào những thời điểm có thể tiếp cận người dân, không kể ngày đêm.
Về những khó khăn như Tổ dân phố số 10 đang gặp phải, ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoàng Mai cho biết: “Đối với Tổ dân phố số 10 hiện đang chậm tiến độ, UBND phường đã chỉ đạo chia làm 3-4 mũi. Trong các mũi đều có thành phần Tổ công tác của phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, MTTQ, Đoàn Thanh niên phối hợp. Đặc biệt là đối với những trường hợp chưa xác định được chủ sử dụng đất, chúng tôi có đề nghị Cảnh sát khu vực liên hệ để cung cấp toàn bộ hồ sơ và kê khai”.
Cùng với lực lượng nòng cốt, vai trò xung kích của tuổi trẻ cũng được phát huy tối đa. Ông Cao Viết Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Bí thư Đoàn phường Hoàng Mai cho biết: “Các tổ dân phố làm việc ngày 3 ca, mỗi ca chúng tôi bố trí ít nhất là 2 đoàn viên để phối hợp cùng các đồng chí ở tổ dân phố đi đến từng nhà dân thu thập thông tin. Khi các tổ dân phố cần bổ sung lực lượng, chúng tôi huy động khoảng 50 thanh niên, bên cạnh 80 bạn đang thực hiện. Tại các khu dân cư chưa đạt tiến độ, mỗi đơn vị này hiện đang có 5-7 đoàn viên trực tiếp đến các hộ dân.”

Phường Hoàng Mai đặt ra quyết tâm các tổ dân phố hoàn thành công tác làm sạch dữ liệu đất đai trước ngày 10-8. Những tổ dân phố có nhiều thửa đất nông nghiệp sẽ được tăng cường nhân lực từ các địa bàn hoàn thành sớm, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.