Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là công trình giao thông - không gian trọng điểm, mang tính chiến lược trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kỹ thuật Thủ đô.
Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên tuyến phải hoàn thành trước tháng 9/2026. Đoạn tuyến đi qua địa bàn phường Hoàng Liệt có chiều dài khoảng 2.102m với mặt cắt ngang quy hoạch 90m. Đây là khu vực cửa ngõ giao thương huyết mạch, mật độ dân cư đông đúc, lịch sử quản lý đất đai đan xen phức tạp qua nhiều thời kỳ, tạo nên áp lực giải tỏa mặt bằng rất lớn cho chính quyền cơ sở.

Thu hồi 110.265,2 m²
Nhận thức rõ tính chất cấp bách, Đảng ủy - UBND phường Hoàng Liệt xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm số một của địa phương trong năm 2026. Ngày 9-6-2026, UBND phường ban hành Thông báo, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng Tập đoàn Vingroup - Công ty CP thực hiện công tác GPMB toàn bộ diện tích trong ranh giới dự án.
Tiếp đó, ngày 23-6-2026, UBND phường ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư phường; ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác GPMB phường. Sau đó, UBND phường tổ chức hội nghị họp dân, công khai toàn bộ căn cứ pháp lý và các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tới từng tổ dân phố
Theo ông Lê Tất Thành, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàng Liệt, tổng diện tích đất phải thu hồi trên địa bàn phường lên tới 110.265,2 m². Cơ cấu đất thu hồi được phân định gồm: 11.674,1 m² đất ở đô thị liên quan đến 194 hộ gia đình, cá nhân; 1.166,6 m² đất nông nghiệp thuộc diện quản lý, canh tác của 4 hộ dân; 93.231,7 m² đất công gồm 18 thửa do UBND phường Hoàng Liệt trực tiếp quản lý; 4.015,6 m² đất công trình liên quan đến 7 tổ chức, đơn vị: Đình làng Tứ Kỳ, Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 1, Xí nghiệp 10-10, Công ty Thủy lợi, Hợp tác xã Công nghiệp Hoàng Phúc, Hợp tác xã Công nghiệp 19-5 và Hội Người mù.

Trao đổi tại hiện trường, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, bài toán an cư cho người dân sau thu hồi là mắt xích mấu chốt quyết định tiến độ GPMB. Số liệu từ Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Hoàng Liệt, trong 161 hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), có 121 hộ diện tích còn lại sau giải tỏa dưới 15 m², không đủ điều kiện tồn tại công trình độc lập. Trong 33 hộ gia đình, cá nhân chưa có GCNQSDĐ, có 21 hộ diện tích còn lại dưới 15 m².
Theo Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn, tổng số suất tái định cư dự kiến bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất là 230 trường hợp.
Công khai minh bạch nguồn gốc đất
Minh bạch số liệu và lắng nghe trực tiếp từ cơ sở là giải pháp cốt lõi để tháo gỡ điểm nghẽn. Ngay sau khi ban hành 200 Thông báo thu hồi đất gửi 194 hộ dân và 6 tổ chức đủ điều kiện hồ sơ, Tổ công tác GPMB phường đã tổ chức đợt cao điểm điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm hiện trạng từ ngày 3-10/8/2026.
Chỉ trong 7 ngày làm việc liên tục, sự đồng thuận của nhân dân đã mang lại kết quả rõ nét: 185/194 hộ gia đình, cá nhân (đạt tỉ lệ 95,36%) đã thống nhất và phối hợp để Tổ công tác GPMB hoàn thành công tác điều tra, đo đạc, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất. "Đối với 9 hộ còn lại, nguyên nhân chưa thể kiểm đếm do sai lệch hồ sơ kỹ thuật thửa đất ban đầu; UBND phường đã lập biên bản điều chỉnh lại thông báo thu hồi đất để đo đạc bổ sung ngay, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất" Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàng Liệt Lê Tất Thành khẳng định.
Hiện 6/7 tổ chức trên địa bàn đã hoàn thành 100% việc đo đạc, kiểm đếm. Riêng Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 1 do hồ sơ kỹ thuật thửa đất có sai sót nên chưa phát hành thông báo thu hồi đất; hiện các cơ quan chức năng đang hiệu chỉnh trích lục bản đồ để triển khai dứt điểm.
Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: “GPMB luôn là khâu khó khăn và phức tạp nhất của mọi dự án hạ tầng. Tại dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, địa phương nhất quán thực hiện nguyên tắc: Công khai, đúng quy định pháp luật và đặt lợi ích chính đáng của người dân lên hàng đầu. Sự vào cuộc trách nhiệm của Tổ công tác GPMB, sự bám sát thực địa của các chi ủy, tổ trưởng dân phố cùng ý thức đồng thuận cao của người dân là yếu tố quyết định giúp địa phương giữ vững tiến độ.”

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, trong các ngày tiếp theo của tháng 8-2026, Tổ công tác GPMB phường tiếp tục tập trung toàn lực xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho từng thửa. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc để trình Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư phường thẩm định, tiến hành niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch đúng hạn, phục vụ tái thiết diện mạo đô thị văn minh, hiện đại của Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.