Kinhtedothi - Phường Hoàng Liệt hiện có 13 trường học, tổng cộng khoảng 20.300 học sinh, trong đó gần 13.000 học sinh Tiểu học và THCS. Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, việc trang bị cho học sinh những kiến thức học thuật thôi chưa đủ. Chính quyền phường Hoàng Liệt nhận định, đào tạo kỹ năng sống là một phần thiết yếu trong hành trình trưởng thành của mỗi học sinh...
Theo đó, chính quyền phường Hoàng Liệt đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn triển khai nhiều mô hình đào tạo kỹ năng sống đa dạng, phù hợp với từng lứa tuổi. Các trường học trên địa bàn thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, sân chơi kỹ năng và lớp học kỹ năng mềm.
Một trong những mô hình đó là giáo dục kỹ năng sống với chuyên đề “Lời nói hay, việc làm tốt, ứng xử văn minh trong nhà trường và nơi công cộng” được triển khai tại Trường THCS Hoàng Liệt. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ, lồng ghép trong các tiết sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa và những buổi chào cờ đầu tuần.
Nhiều năm qua, Trường THCS Hoàng Liệt đã có những tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện. Quá trình đào tạo kỹ năng sống, các em học sinh trường THCS Hoàng Liệt không chỉ tiến bộ về kiến thức mà còn trưởng thành về nhân cách. Nhiều học sinh trở nên ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, lễ phép với thầy cô, thân thiện với bạn bè. Trong nhà trường, các em ứng xử văn minh, biết chia sẻ và giúp đỡ nhau; ngoài xã hội, các em thể hiện tinh thần trách nhiệm, giữ gìn môi trường và hành xử đúng mực, trở thành hình mẫu đáng khen ngợi.
Người “truyền cảm hứng” của buổi giáo dục kỹ năng sống là Huấn luyện viên cấp 1 Nguyễn Như Hoan - Tổ trưởng tổ kỹ năng, Trường Đội Lê Duẩn (Hà Nội), người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tại buổi giáo dục kỹ năng sống, 2.714 học sinh trường THCS Hoàng Liệt đã được trang bị các kiến thức cơ bản từ lời nói, việc làm tại lớp học, sân trường và các địa điểm công cộng, cách xử lý các tình huống chuẩn mực. Đây cũng là dịp để 65 thầy, cô giáo nắm bắt rõ hơn tâm, sinh lý trẻ em tuổi dậy thì, giúp các em hoàn thiện mình.
Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt Nguyễn Thị Xuân cho biết, mục đích của buổi giáo dục kỹ năng sống này nhằm khuyến khích học sinh chia sẻ những câu chuyện đẹp, hành động tử tế, lời nói tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Nhà trường sẽ tổ chức các cuộc thi viết, vẽ tranh, sân khấu hóa để học sinh thể hiện quan điểm về văn hóa ứng xử, từ đó hình thành thói quen giao tiếp lịch sự, tôn trọng người khác và biết lắng nghe.
Phát biểu tại buổi giáo dục kỹ năng sống, chuyên đề “Lời nói hay, việc làm tốt, ứng xử văn minh trong nhà trường và nơi công cộng” sáng 23/9/2025, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Bùi Thị Ngọc Thủy từng nhấn mạnh: “Giáo dục kỹ năng sống không chỉ giúp học sinh ứng xử văn minh, tự tin trong giao tiếp mà còn hình thành nhân cách tốt, biết yêu thương và chia sẻ."
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Bùi Thị Ngọc Thủy, kỹ năng sống bao gồm nhiều khía cạnh: từ kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, đến khả năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và ứng xử văn hóa. Đây là những năng lực cần thiết để học sinh thích nghi với cuộc sống hiện đại, hội nhập quốc tế và trở thành công dân có trách nhiệm.
Phường Hoàng Liệt đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền giáo dục toàn diện, nơi học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, phát triển nhân cách. Việc tăng cường đào tạo kỹ năng sống không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh xã hội hiện đại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.