Chiều 9-9, phường Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai mô hình thi đua Dân vận khéo “Ban Công tác Mặt trận chung tay xây dựng Tổ dân phố số”; đồng thời lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, và phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Theo bà Nguyễn Hiền Phường, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hai Bà Trưng, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, điều hành mà quan trọng hơn là đưa các tiện ích số đến gần với nhân dân, để mỗi người dân có thể trực tiếp tham gia, sử dụng và thụ hưởng những kết quả của chuyển đổi số.
Thực hiện đợt cao điểm 100 ngày triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của thành phố, phường Hai Bà Trưng phát động mô hình thi đua “Dân vận khéo” tại các Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố. Mô hình được triển khai với sự phối hợp của tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, các tổ chức thành viên của Mặt trận và lực lượng cảnh sát khu vực; tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia các nhóm cộng đồng, nhóm trao đổi của tổ dân phố trên ứng dụng iHanoi, qua đó góp phần tăng cường kết nối, tương tác giữa chính quyền với người dân trên môi trường số.

Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng trên fanpage của phường Hai Bà Trưng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường; Zalo OA của phường; các nhóm Zalo của tổ dân phố; cùng với tờ rơi, infographic, bảng tin tại tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng và khu vực công cộng. Nội dung tuyên truyền cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ và các cuộc họp tổ dân phố, qua đó giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và tích cực hưởng ứng, tham gia.
Mục tiêu đề ra kết thúc 100 ngày thực hiện chuyển đổi số, cộng đồng trên địa bàn phường (ngày 30-10-2026), 25/25 tổ dân phố đạt 100% đại diện thành viên hộ gia đình thực tế sinh sống trên địa bàn tổ tham gia nhóm cộng đồng; trên 80% đại diện thành viên hộ gia đình thực tế sinh sống trên địa bàn tổ tham gia nhóm chat của tổ dân phố. Đến hết năm 2026 đạt 100% đại diện hộ gia đình trên địa bàn 25/25 tổ dân phố tham gia cả 2 nhóm.

Về việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, và phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, phường Hai Bà Trưng xác định, đây là nội dung quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, trách nhiệm và trí tuệ của cộng đồng dân cư trong quá trình nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch.

“Phường đã thông tin rộng rãi trên các kênh tuyên truyền để người dân nắm bắt. Hai Bà Trưng là một trong 8 phường chịu tác động của dự án. Qua theo dõi, người dân rất quan tâm đến bản đồ quy hoạch, phạm vi quy hoạch và các nội dung liên quan”, bà Nguyễn Hiền Phương cho biết.
Theo bà Nguyễn Hiền Phương, phường Hai Bà Trưng tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng nhiều hình thức, như phát phiếu trực tiếp và lấy ý kiến trực tuyến thông qua phiếu điện tử theo đường dẫn hoặc mã QR theo hướng dẫn của thành phố. Việc tổ chức linh hoạt, thuận tiện nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, đoàn thể và người dân trên địa bàn nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến; đồng thời bảo đảm quá trình lấy ý kiến được thực hiện công khai, dân chủ, thực chất, đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.
Tham gia đóng góp ý kiến, ông Đoàn Châu Long, ở phố Yec-Xanh kỳ vọng, khi được triển khai, dự án sẽ góp phần tạo dựng cảnh quan, diện mạo đô thị khang trang, hiện đại, đồng thời mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân phường Hai Bà Trưng và các khu vực lân cận. Ông cũng mong muốn dự án sớm được triển khai với lộ trình, tiến độ cụ thể, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị với quyền lợi, sinh kế và đời sống của người dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.