Giảm 36 đầu mối tổ chức và tinh giản 70 nhân sự không chuyên trách là những con số ấn tượng từ Đề án sắp xếp tổ dân phố vừa được HĐND phường Hai Bà Trưng thông qua. Đây được coi là bước đi nhằm tối ưu hóa hệ thống quản lý hành chính cấp cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ công và bảo đảm quyền lợi tối đa cho hơn 91.000 người dân trên địa bàn.
Phường Hai Bà Trưng được hình thành sau đợt sáp nhập quy mô lớn theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sở hữu quy mô dân số ấn tượng với hơn 91.000 dân và 28.175 hộ. Tuy nhiên, trước khi đề án được thông qua, mô hình quản lý cũ với 61 tổ dân phố (TDP) đã bộc lộ nhiều bất cập. Do quá trình đô thị hóa và biến động dân cư, nhiều TDP có quy mô quá nhỏ, chưa đạt tiêu chuẩn theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ (tiêu chuẩn tối thiểu là 700 hộ). Ngược lại, một số khu chung cư, đô thị mới lại có mật độ dân cư quá dày đặc, tạo áp lực khổng lồ lên đội ngũ quản lý. Thực trạng này gây phân tán nguồn lực, làm giảm hiệu quả chỉ đạo từ chính quyền phường và gây khó khăn cho các hoạt động tự quản, sinh hoạt cộng đồng tại cơ sở. Chính vì vậy, việc triển khai Đề án sắp xếp TDP là đòi hỏi cấp bách và khách quan để giải quyết triệt để bài toán này.

Tại Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề) khóa II diễn ra ngày 29-6-2026, HĐND phường Hai Bà Trưng đã tập trung thảo luận và thống nhất Quyết nghị phương án điều chỉnh địa giới 61 TDP hiện tại để thành lập mới 25 TDP. Sau sắp xếp, phường sẽ có 07 TDP quy mô từ 700 đến dưới 1.000 hộ và 18 TDP quy mô lớn trên 1.000 hộ. Cùng với việc giảm 36 đầu mối tổ chức, số lượng người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở cũng giảm mạnh từ 188 người xuống còn 118 người. Mô hình nhân sự mới tại mỗi TDP sẽ được bố trí tối đa không quá 5 người, ưu tiên kiện toàn các chức danh chủ chốt như Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng ban công tác Mặt trận và Phó Tổ trưởng. Bước đi này được các đại biểu HĐND phường đánh giá cao vì vừa giúp giảm đáng kể áp lực lên ngân sách nhà nước, vừa mở ra cơ hội sàng lọc, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Việc quyết nghị thông qua Đề án tại kỳ họp mang ý nghĩa sâu sắc trên nhiều phương diện. Thứ nhất, việc định hình lại ranh giới TDP theo các tuyến đường hiện trạng, xóa bỏ tình trạng đan xen giúp chính quyền và lực lượng Công an quản lý cư trú, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy một cách tập trung, thông suốt và rõ ràng hơn. Thứ hai, mô hình TDP mới tạo điều kiện tối ưu để vận hành hiệu quả các thiết chế văn hóa. Các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng sẵn có sẽ được rà soát, quản lý thống nhất nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của Nhân dân sau sáp nhập. Quan trọng hơn, mô hình tinh gọn này là bệ phóng vững chắc để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử ngay từ cấp cơ sở của đô thị.
Với nguyên tắc thận trọng, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết, chính quyền phường cam kết sau kỳ họp sẽ tập trung hỗ trợ tối đa các thủ tục hành chính, cập nhật dữ liệu dân cư và chỉnh lý giấy tờ khi người dân có nhu cầu, bảo đảm không gây phiền hà, xáo trộn cuộc sống. Sự đồng thuận cao của Nhân dân cùng tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND chính là chìa khóa để phường Hai Bà Trưng thiết lập một trật tự quản trị mới, hiện đại và phát triển bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.