Ngày 6-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa tổ chức Hội nghị mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa Trần Thị Minh Xuân đã giới thiệu tóm tắt về tiểu sử, quá trình công tác, trình độ chuyên môn của từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử cũng như những vấn đề gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Thủ đô và đất nước.

Nêu ý kiến tại buổi mạn đàm, ông Nguyễn Đình Đấu, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Thành viên Ban Tư vấn chia sẻ, đã nghiên cứu kỹ 5 chương trình hành động của 5 ứng cử viên.
Khẳng định Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan lập pháp quan trọng, ông Đấu nhấn mạnh ứng cử viên đại biểu Quốc hội cần là những người dày dạn kinh nghiệm trong việc xây dựng Hiến pháp, pháp luật và hoạch định các chính sách lớn. Từ đó, ông bày tỏ quan điểm ủng hộ những ứng cử viên có tư duy nhạy bén cùng các chương trình hành động cụ thể, luôn đi sâu vào thực tiễn đời sống của nhân dân trong cả giai đoạn trước đây và hiện tại.
Ông Dương Quang Xuyến, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư 18 cho biết, tại cuộc họp Chi bộ, Mặt trận và tổ dân phố, 100% nhất trí với danh sách đề cử ứng cử viên đại biểu HĐND phường. Ông Xuyến đánh giá cao sự nhiệt tình, tâm huyết và năng lực thực tế của các ứng cử viên đại biểu HĐND phường, khẳng định họ hoàn toàn xứng đáng với vai trò được đề cử.

Bà Đoàn Thị Mai, Trưởng ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư 44 cho biết, rất phấn khởi và tâm đắc với các ứng cử viên thuộc danh sách Quốc hội, HĐND các cấp. "Tôi đánh giá rất cao các chương trình hành động của tất cả các ứng cử viên. Các chương trình hành động này đều toát lên sự rõ nét, sâu sắc, bao quát, tập trung vào những vấn đề bức thiết mà chúng tôi rất quan tâm như phát triển kinh tế, an sinh xã hội, môi trường, giáo dục, an ninh, bảo vệ phụ nữ, trẻ em", bà Mai nói. Bà cũng bày tỏ sự tin tưởng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và mong muốn nếu trúng cử, các vị sẽ thực hiện đúng lời hứa, thực sự là cầu nối vững chắc, tiếng nói của nhân dân...
Các đại biểu đánh giá cao những ứng cử viên đã có quá trình cống hiến, có thực tiễn, có tư duy sắc bén. Đồng thời mong các ứng cử viên làm việc vì dân, vì sự phát triển chung. Sau hội nghị, các Trưởng ban Công tác Mặt trận sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đến toàn thể cử tri tại địa bàn để cử tri có thêm cơ sở lựa chọn người đại diện xứng đáng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường Trần Thị Minh Xuân nhấn mạnh, việc tổ chức mạn đàm là nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết. Do đó, các đơn vị cần chủ động, linh hoạt triển khai mạn đàm bằng cách lồng ghép hiệu quả vào các cuộc họp chi bộ, họp tổ dân phố trước 17h ngày 13-3-2026. Đặc biệt, MTTQ phường khuyến khích các địa bàn dân cư tổ chức các hội nghị mạn đàm nghiêm túc, bài bản.
Việc tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên ngay tại tổ dân phố là hình thức tuyên truyền thiết thực, giúp người dân tiếp cận thông tin trực tiếp, đầy đủ và minh bạch hơn trước ngày bầu cử. Từ đó, mỗi cử tri có điều kiện tìm hiểu kỹ lưỡng về các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, tránh tình trạng bầu đại trà, thiếu trách nhiệm.
Bên cạnh đó, các đơn vị cần kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền qua chuyên mục "Mỗi người một ý kiến" trên Fanpage phường, đồng thời rà soát kỹ công tác niêm yết danh sách tại địa bàn và duy trì chế độ thông tin thường xuyên để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.