Ý kiến - Phản hồi

Phường Đội Cấn xử lý vi phạm TTĐT sau phản ánh của báo Hànộimới

Ban Bạn đọc 27/02/2024 - 17:07

Ngày 26-2, báo Hànộimới đăng bài: “Bảo đảm trật tự đô thị sau Tết Nguyên đán: Quyết liệt xử lý vi phạm", trong đó có nêu tình trạng lấn chiếm lòng, hè đường trên phố Đội Cấn (quận Ba Đình) để kinh doanh, buôn bán.

Ngay sau khi báo đăng, ngày 26 và 27-2, Công an phường Đội Cấn đã ra quân lập lại trật tự đô thị (TTĐT), xử lý vi phạm.

Cụ thể, trong 2 ngày 26 và 27-2, các lực lượng chức năng đã xử lý 13 trường hợp, trong đó, xử phạt 1 trường hợp chiếm dụng lòng đường để trông giữ phương tiện, phạt 7 triệu đồng; phạt 4 ô tô dừng sai quy định và nhiều xe máy vi phạm.

Các lực lượng cũng thu giữ 25 bàn ghế, ô dù, biển hiệu. Trong ngày 27-2, về cơ bản, phố Đội Cấn và các tuyến phố trên địa bàn phường đã thông thoáng hơn.

4(1).jpg
Trong 2 ngày 26 và 27-2, các lực lượng chức năng phường Đội Cấn đã xử lý 13 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị.

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, Phó Trưởng Công an phường Đội Cấn, từ 11-12-2023 đến nay, Công an phường thường xuyên ra quân xử lý các vi phạm về TTĐT, xử phạt trên 220 trường hợp vi phạm như đi vào đường cấm, dừng đỗ sai quy định, ô tô quay đầu nơi có biển cấm đỗ, xe máy để sai quy định, hàng rong lấn chiếm hè phố kinh doanh…

Bên cạnh đó, thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kết hợp bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí ngã 4 Đội Cấn - Ngọc Hà, cổng các trường học: Đại Yên, Thống Nhất, Trường mẫu giáo 10-10.

Đồng thời, Công an phường tham mưu Ban Chỉ đạo 197 phường tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và sắp xếp, duy trì chống tái lấn chiếm.

3(1).jpg
Các lực lượng thu giữ nhiều hàng hoá bày tràn lan vỉa hè.
2(1).jpg
Thu giữ nhiều biển hiệu vi phạm.
1(3).jpg
Xử lý nghiêm vi phạm
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phường Đội Cấn xử lý vi phạm TTĐT sau phản ánh của báo Hànộimới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.