Chiều 30-7, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam tổ chức tọa đàm bàn giải pháp giải quyết các "điểm nghẽn" trên địa bàn.

Phát biểu đề dẫn toạ đàm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam Nguyễn Văn Dũng cho biết, qua thực tiễn triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, phường Cửa Nam vẫn còn một số “điểm nghẽn” cần được tập trung tháo gỡ.
Đó là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; công tác phối hợp giữa các lực lượng; việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của nhân dân; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư cũng như huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng đô thị văn minh. Tọa đàm không chỉ nhằm trao đổi kinh nghiệm mà còn là diễn đàn để lắng nghe nhiều chiều, tập hợp trí tuệ, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Theo báo cáo, trong thời gian qua, với phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, UBND phường đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, về ngập úng, phường đã chủ động phối hợp với các đơn vị của thành phố khơi thông, nạo vét hệ thống cống rãnh; triển khai dự án chống ngập tại các điểm nóng, trong đó có ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Quang Trung - Nguyễn Gia Thiều, Trương Hán Siêu và một số khu vực khác.
Về ùn tắc giao thông, trên địa bàn cơ bản không còn điểm ùn tắc kéo dài. Các tuyến chính được duy trì thông suốt; công tác phân luồng giờ cao điểm được tăng cường; lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, điều tiết giao thông
Với công tác duy trì trật tự đô thị, địa phương đã sơn kẻ hơn 18.200 m vạch đỗ xe trên 22 tuyến phố; tổ chức phá dỡ 114 điểm bục bệ; tháo dỡ 332 biển quảng cáo, rao vặt và 902 mái che, mái vẩy; hoàn thành chỉnh trang 152 tủ viễn thông, 457 tủ điện trên vỉa hè. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 956 trường hợp vi phạm.
Song song đó, phường duy trì tổng vệ sinh chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần; thu gom 100% rác thải sinh hoạt trong ngày, không để tồn đọng. Trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Tại tọa đàm, đã có 8 đại biểu phát biểu tham luận. Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn đánh giá, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và đề xuất các giải pháp giải quyết.
Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn yêu cầu duy trì nghiêm công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo nguyên tắc liên tục, không gián đoạn; đồng thời đặc biệt chú trọng khâu “hậu kiểm”, bảo đảm duy trì bền vững kết quả sau xử lý.

Bên cạnh đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị; khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, nền tảng iHanoi và các kênh phản ánh của người dân để nâng cao năng lực quản lý theo thời gian thực.
Chủ tịch UBND phường Cửa Nam yêu cầu tập trung công tác tuyên truyền, vận động theo chiều sâu, hướng tới thay đổi hành vi; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, coi người dân là chủ thể tham gia quản lý đô thị; nghiên cứu, đề ra các giải pháp căn cơ, dài hạn, gắn với quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với đặc thù địa bàn trung tâm.
"UBND phường xác định chuyển mạnh tư duy từ “giải quyết tình huống” sang “quản trị đô thị chủ động, theo thời gian thực và bền vững”, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.